Google bỏ tên tiếng Trung của bãi cạn Scarborough trên Biển Đông

Google đã bỏ tên tiếng Trung dành cho bãi cạn Scarborough ở Biển Đông khỏi dịch vụ Google Map của mình sau lời kêu gọi của người dân Philippines.

Người Philippines biểu tình phản đối những tuyên bố sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh AFP)
Người Philippines biểu tình phản đối những tuyên bố sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh AFP)

AFP dẫn thông tin trên trang web của Google Maps cho biết, ban đầu, Google để cả tên tiếng Trung và tên quốc tế (Scarborough) của bãi cạn này. Theo đó, bãi cạn này nằm trong quần đảo Trung Sa của Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau đó hãng đã bỏ tên Trung Sa theo yêu cầu của người dân Philippines rằng, hãng cần phải bỏ tên bãi cạn này ra khỏi vùng lãnh thổ của Trung Quốc.

Văn phòng Google tại Manila tuyên bố: “Chúng tôi đã cập nhật bản Google Maps để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi hiểu rằng, nhưng địa danh như vậy có thể gây ra những tác động sâu sắc đến cảm xúc của người dân, chính vì thế, chúng tôi đã sửa lỗi một cách nhanh chóng ngay khi nhận được yêu cầu về vấn đề này”.

Tuần trước, trang web mang tên Change.org đã lên một chiến dịch yêu cầu Google Maps bỏ tên tiếng Trung của bãi cạn này trên bản đồ của họ. Chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ của gần 2.000 người.

Bản kiến nghị của chiến dịch này nêu rõ: “Yêu sách đường 9 đoạn bao trùm hầu khắp Biển Đông của Trung Quốc là phi pháp và gây căng thẳng với các nước trong khu vực. Bản đồ của Google trong đó cho thấy bãi cạn này là một phần của quần đảo Trung Sa của Trung Quốc có thể tạo ra chứng cứ hợp pháp cho việc chiếm bãi cạn này của Trung Quốc và sẽ khiến các nước yêu chuộng hòa bình buộc phải lên tiếng phản đối”.

Cũng trong tuần trước, Tòa án Trọng tài Quốc tế đã bắt đầu nghe phản biện của phía Philippines về những tuyên bố sai trái của Trung Quốc về chủ quyền của nước này ở Biển Đông.

Ngày 13/7, các quan chức Philippines đã kết thúc phần phản biện trước tòa nhằm thuyết phục tòa rằng họ có quyền xử lý vụ kiện này.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima tuyên bố, Philippines tự tin rằng, Tòa án Trọng tài Quốc tế cũng sẽ có chung nhận định với Philippines.

“Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi khó có thể đối đầu với Trung Quốc về mặt kinh tế, quân sự và chính trị. Đây là cách duy nhất mà chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này”, ông de Lima nói.

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 200km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 650km. Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm bãi cạn này từ năm 2012.

Kể từ đó, Philippines liên tục cáo buộc tàu tuần duyên của Trung Quốc quấy rối ngư dân Philippines tại bãi cạn này. Thậm chí lực lượng tuần duyên Trung Quốc còn “cướp” toàn bộ những gì họ đánh bắt được./.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ