Gỡ khó cho giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên

GD&TĐ - Hơn 100 cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục Ba Đình (Hà Nội) vừa hoàn thành chương trình tập huấn chuyên đề “Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên”.

Giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình tập huấn.
Giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình tập huấn.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết: Từ năm học 2021 – 2022, học sinh lớp 6 các trường THCS không còn học môn Sinh học hay Vật lí. Thay vào đó, các em sẽ học môn Khoa học tự nhiên.

Để chuẩn bị cho triển khai việc dạy học theo chương trình mới, ngành Giáo dục quận quan tâm triển khai các chương trình tập huấn, bồi dưỡng để cán bộ, giáo viên nhận thức rõ hơn về yêu cầu đổi mới, đồng thời gỡ khó cho thầy cô giáo khi dạy tích hợp theo sách giáo khoa mới.

Giảng viên trao đổi tại buổi tập huấn
Giảng viên trao đổi tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Trần Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng Khoa Sinh học – Đại học Sư phạm Hà Nội đã cung cấp cho giáo viên cái nhìn tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông 2018; Những điểm đổi mới của chương trình mới so với chương trình cũ; Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên; Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh THCS.…

PGS.TS. Trần Thị Thanh Huyền cho biết: Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc được dạy ở trung học cơ sở, giúp học sinh phát triển các năng lực, phẩm chất đã được hình thành ở bậc Tiểu học.

Môn KHTN là môn học mới, được tiếp nối từ môn Khoa học ở lóp 4, 5. Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên đã cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông 2018 về nội dung, mục tiêu…, giúp giáo viên hiểu rõ hơn về những điểm mới khi triển khai chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ