Giúp trẻ thoát khỏi sự nhút nhát

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh đã chia sẻ những băn khoăn, làm sao để trẻ nhỏ thoát khỏi sự nhút nhát thường ngày. Bởi nếu kéo dài diễn biến tâm lý này, sẽ khiến trẻ tự ti, ngại giao tiếp thậm chí hạn chế trong các hoạt động tập thể với những người xung quanh.

Giúp trẻ thoát khỏi sự nhút nhát

Lo lắng khi trẻ nhút nhát

Nhiều người cho rằng trẻ nhút nhát là do bản tính. Điều này chỉ đúng một phần, bởi điều kiện môi trường, sự tác động của những người xung quanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển khí chất ở trẻ. Chị Hạnh ở khu tập thể Thành Công tâm sự: Con trai chị sắp 3 tuổi tuy nhiên cháu khá nhút nhát và thường không hòa đồng với bạn bè cùng lứa tuổi.

Mỗi khi khu tập thể tổ chức liên hoan, chị có dẫn con ra chơi cùng các bạn, cháu rất e dè hay túm lấy áo mẹ một bước không rời. Hỏi ra mới biết, ngay từ khi mới sinh, cháu thường chỉ ở nhà với người giúp việc và bà nội. Thi thoảng có điều kiện được nghỉ làm, anh chị mới đưa cháu đi chơi công viên, hay bạn bè thân thiết nhưng cũng không nhiều. Chị đang lo lắng sắp tới chuẩn bị cho con vào mẫu giáo không biết cháu có thích nghi được môi trường mới không.

Cô bạn làm cùng cơ quan của chị gái tôi, cũng chia sẻ về cô con gái của mình: Bé Bông năm nay bước vào lớp mầm non, cháu phát triển bình thường, tuy nhiên cháu rất hay sợ những con vật xung quanh. Không chỉ chó mèo mà ngay cả khi nhìn thấy con gián cháu cũng hét toáng lên… Việc trẻ sợ một con vật nào đó cũng là tự nhiên, song nếu người lớn coi đó là điều bình thường và không giúp trẻ thoát ra khỏi nỗi sợ đó, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này. Nhiều trẻ do được gia đình bao bọc quá kỹ, cũng khiến cho trẻ có nhiều nỗi sợ: Sợ đau, sợ người lạ, sợ con “ngáo ộp”…

Trẻ cần được chia sẻ

Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên, không có gì là xấu, nhưng bạn cần cho con hiểu bất cứ nỗi sợ nào cũng có cách chế ngự. Vì vậy cha mẹ hãy trò chuyện với trẻ nhiều hơn: Nỗi lo sợ của bé có thể rất buồn cười và vô lý với bạn, nhưng đó là điều có thật và quan trọng đối với bé. Vì vậy, bạn nên nghiêm túc nói chuyện về nỗi sợ đó; giải thích cho con một cách đơn giản, vui vẻ nhất về cái mà con đang sợ. Hãy cho trẻ biết, điều đó chẳng đáng sợ chút nào.

Trẻ con sẽ không bao giờ hết sợ hãi nếu bạn cố tình phớt lờ nỗi sợ của chúng. Khi bé bắt đầu đi nhà trẻ hoặc ngủ riêng, bạn nên để trẻ mang theo bên mình những đồ vật thân thiết như gối ôm hoặc thú nhồi bông. Những đồ vật này có tác dụng an ủi bé lúc bé cảm thấy lo lắng. Khi lớn hơn, bé sẽ biết tìm cách khác để tự trấn an mình khi hoảng sợ.

Là một chuyên gia nghiên cứu về tâm lý, thạc sĩ tâm lý Tạ Thị Thu Huế, Trung tâm hỗ trợ tâm lý cộng đồng SPC đã đưa ra lời khuyên: Đối với những trẻ có tính cách nhút nhát, cha mẹ cần quan tâm tới con hơn. Nên tạo điều kiện cho con vui chơi thật nhiều, nhất là đóng các vai khác nhau. Các phụ huynh nên cho con được nhập vào các vai khác nhau để con thể hiện bản thân. Bạn có thể cùng con chơi đóng vai với nhóm bạn, nên tỏ thái độ tôn trọng, đối xử với bé như một người lớn như khi bạn yêu cầu con làm điều gì đó, hãy nói nhẹ nhàng với con về điều đó một cách cụ thể, rõ ràng và nên thường xuyên khích lệ trẻ.

Khi được thường xuyên vui chơi, giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau, bé sẽ dần làm chủ được bản thân và tránh xa được những nỗi sợ vô hình. Sự hợp tác cùng giáo dục con với các giáo viên ở trường, sẽ giúp các bé nhanh nhẹn và tự tin hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ