Giúp tân sinh viên thích nghi với học trực tuyến

GD&TĐ - Tổ chức khai giảng và nhập học trực tuyến, chủ động thích nghi với việc học online để ổn định học tập là yêu cầu của các trường đặt ra đối với tân sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gặp mặt qua phần mềm Teams.
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gặp mặt qua phần mềm Teams.

Sôi động tuần lễ sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa

Ngày 4/10, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Khai mạc tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa với sự tham dự của khoảng 4.000 tân sinh viên K63. Năm nay, tuần đầu khóa của sinh viên diễn ra đặc biệt hơn do lần đầu tiên được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến trên Zoom Cloud Meetings.

Cũng tại tuần lễ này, sinh viên K63 còn được đại diện các đơn vị chức năng trong trường giới thiệu Luật Giáo dục đại học sửa đổi; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn cách thức đăng ký môn học; giới thiệu quy chế đào tạo, công tác sinh viên; giới thiệu ngành nghề, cơ hội việc làm trong và ngoài nước...

Nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong quá trình nhập học trực tuyến, Trường Đại học Thủy lợi đã xây dựng quy trình nhập học trực tuyến với mô tả chi tiết từng bước, bao gồm video hướng dẫn và số điện thoại hỗ trợ cho tân sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai các hoạt động đầu khóa học bằng hình thức trực tuyến, đồng thời xây dựng hệ thống LMS để quản lý, giảng dạy trực tuyến.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa trên nền tảng Microsoft Teams với các hoạt động sôi nổi nhằm chào đón hơn 800 tân sinh viên.

GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về nhà trường, quy định, quy tắc, kỹ năng học tập và phát triển khi là sinh viên.

Không chỉ vậy, trong thời gian học tập và sinh hoạt công dân, các bạn còn được tiếp xúc với hoạt động nổi bật của tổ đội, liên chi đoàn, câu lạc bộ để thấy được tuổi trẻ sinh viên Kinh tế Quốc dân không chỉ có học tập mà còn rất năng động và nhiệt huyết.

Sau phần khai mạc, các tân sinh viên được tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử, các quy định đang áp dụng tại trường. Đồng thời, các em được hướng dẫn cách thức sử dụng các công cụ hỗ trợ trong học tập tại trường; cách sử dụng email và các chức năng khác phục vụ cho việc học tập.

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa của Trường Đại học Thủy lợi.
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa của Trường Đại học Thủy lợi.

Thích nghi với học trực tuyến

Dự buổi lễ Khai mạc tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa, em Mai Hồng Ngọc - tân sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Hai năm nay, học sinh sinh viên cả nước đã quen với học trực tuyến để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Do vậy, dù chưa thể đến trường tập trung thì học trực tuyến là kỹ năng bắt buộc với tân sinh viên.

Ngoài những khó khăn xuất phát từ yếu tố khách quan, theo Hồng Ngọc, học trực tuyến cũng có nhiều ưu điểm: Giảm thiểu chi phí đi lại, ăn uống, thuê nhà, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập, bởi sinh viên chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.

Thêm vào đó, học trực tuyến giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc ghi chép lại kiến thức bởi có thể xem lại bài giảng sau khi kết thúc buổi học. Học trực tuyến còn giúp chúng em nắm bắt bài giảng tốt hơn, bởi giáo viên sẽ nói chuyện qua mic, kiến thức truyền tải đến sinh viên rõ hơn rất nhiều so với việc giảng bài trên giảng đường lớn và rộng.

Cùng chung quan điểm, em Trịnh Thị Mai Anh, tân sinh viên ngành Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: Trong thời kỳ dịch bệnh, em thấy học online là giải pháp hiệu quả và an toàn nhất. Ngoài ra, yêu cầu về kiến thức, bài tập cho sinh viên cũng được thầy cô giảm nhẹ, thi cử cũng đỡ vất vả hơn.

Với giáo trình điện tử, em thấy tiện lợi hơn rất nhiều giáo trình giấy. Kiến thức cũng được thầy cô trình chiếu và gửi lại chi tiết, đầy đủ nên không thấy khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu hay tiếp thu kiến thức.

Hoàn tất các thủ tục nhập học, em Nguyễn Phương Thảo - tân sinh viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi rất hào hứng khi tham dự tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa để tìm hiểu về lịch sử nhà trường. Đây cũng là dịp để em và các bạn sinh viên khóa mới tìm hiểu về Câu lạc bộ sinh viên, hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn.

Thảo cho biết: Mặc dù mong muốn được học trực tiếp nhưng học trực tuyến là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh, ngoài ra phương pháp học tập trực tuyến còn giúp sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng tự học và tự nghiên cứu. Trong thời gian học trực tuyến, cần phải chủ động để nắm chắc kiến thức, để bản thân không bị tụt lại phía sau.

Cũng vấn đề này, Nguyễn Văn Thắng - tân sinh viên Khoa Kĩ thuật môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi tâm sự: Học online đòi hỏi sinh viên phải chủ động và chịu khó. Nhiều bạn cho biết gặp khó khăn trong việc dùng giáo trình online. Nhưng đối với em, giáo trình online cũng đầy đủ như giáo trình thường, nếu bạn nào muốn in ra giấy để học cũng rất dễ dàng.

“Dù học trực tuyến có thuận lợi hay khó khăn đều đòi hỏi SV phải có ý thức tự giác, chủ động thu nạp kiến thức để đem lại hiệu quả cao nhất trong học tập. Đồng thời ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường, sinh viên lại được tới trường” - Thắng bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ