Giúp sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường

GD&TĐ - Những học bổng, chính sách hỗ trợ là nguồn động viên lớn giúp các em SV Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang trên con đường đến trường.

Giúp sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường.
Giúp sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường.

Giảm học phí, tặng học bổng

Theo TS Lục Quang Tấn, trong năm học vừa qua, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Hà Giang luôn đồng hành, hỗ trợ các em sinh viên người DTTS, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều chính sách như: miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú…

Các chế độ thực hiện theo quy định của Chính phủ như: Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người cũng được phân hiệu thực hiện.

Ngoài ra, sinh viên người DTTS đang theo học tại Phân hiệu còn được ưu tiên xem xét cấp học bổng khuyến khích theo học lực và thành tích hoạt động; Ưu tiên xem xét cấp các học bổng ngoài ngân sách như: Học bổng Vững tương lai; Học bổng của tổ chức Blue Dragon International Australia Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Học bổng Rồng xanh); Học bổng Tiếp sức đến trường;... Hằng năm, nhà trường cũng tổ chức trao và tặng quà Tết Nguyên đán, ưu tiên xem xét vào ở nội trú,...

Có thể nói, việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cùng sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Ban Giám đốc Phân hiệu, thầy cô đã giúp đỡ, đặc biệt là các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, trở thành công dân tốt cho xã hội.

Tiếp thêm động lực nối những ước mơ

Em Nông Thanh Huấn (SN 2004), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang là một trong 9 sinh viên được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ.

Chia sẻ khi nhận được học bổng này, Thanh Huấn xúc động nói: Em rất biết ơn Phân hiệu, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm đã trao cho em suất học bổng quý giá này.

Bố em đã qua đời năm em học lớp 8, mẹ và anh trai đã lập gia đình sinh sống ở nơi khác. Hiện tại em đang ở một mình và phải tự lo tất cả các chi phí sinh hoạt, học tập. Do điều kiện sống quá khó khăn, em thường xuyên phải đi làm thêm ngoài thời gian học để trang trải cuộc sống.

Học bổng và sự quan tâm của mọi người không chỉ hỗ trợ em về vật chất và tinh thần mà còn là nguồn động lực giúp em thực hiện ước mơ, kiếm được nhiều tiền để không còn khổ cực như bây giờ nữa.

7a5b25982ab98fe7d6a8.jpg
Những học bổng, chính sách sẽ là nguồn động lực về cả vật chất và tinh thần giúp sinh viên DTTS tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang được tiếp thêm động lực trên hành trình viết tiếp những ước mơ.

Còn đối với em Lù Thị Duyên Anh (Dân tộc Mông), sinh viên lớp K1 Giáo dục Mầm non B thuộc hộ gia đình nghèo, bố em mất từ năm em đang học lớp 11. Em chia sẻ: Được sự quan tâm của thầy, cô và các tổ chức xã hội, em đã may mắn được nhận học bổng Rồng Xanh trị giá 12 triệu đồng.

Với số tiền học bổng nhận được, mẹ em bớt đi gánh nặng lo âu mỗi tháng phải kiếm bao nhiều tiền để con mình không phải thiếu ăn, thiếu tiền trả phòng, tiền đi lại,… Học bổng còn như một lời động viên để em không ngừng tiến lên phía trước thực hiện ước của mình đưa gia đình ra khỏi cảnh nghèo khó, trở thành cô giáo mầm non đem lại cái chữ về vùng cao.

Chung cảm xúc với em Lù Thị Duyên Anh, em Sùng Mí Lúa, sinh viên lớp K1 Du lịch cũng được nhận học bổng Rồng Xanh trong năm học vừa qua. Lúa không quên gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của bạn bè, các thầy cô và sự hỗ trợ của tổ chức Blue Dragon International Australia Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Mí Lúa khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt chương trình học để có thể nhận bằng giỏi khi tốt nghiệp, đồng thời em hy vọng sẽ tiếp tục có nhiều bạn sinh viên người dân tộc thiểu số được nhận học bổng này để các bạn thêm vững tin trên con đường học tập, sau này xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ