Giúp học sinh, sinh viên tiếp cận nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu

GD&TĐ - Ngày 30/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tiếp ông Eklavya Bhave - Giám đốc khu vực Châu Á, Tập đoàn công nghệ giáo dục Coursera.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tiếp ông Eklavya Bhave - Giám đốc khu vực Châu Á, Tập đoàn công nghệ giáo dục Coursera.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tiếp ông Eklavya Bhave - Giám đốc khu vực Châu Á, Tập đoàn công nghệ giáo dục Coursera.

Giới thiệu về tập đoàn, ông Eklavya Bhave cho biết: Coursera là nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu, tạo cơ hội tiếp cận các khóa học và bằng cấp trực tuyến từ các trường đại học và công ty hàng đầu, phục vụ hơn 180 triệu người học, hợp tác với hơn 300 trường đại học và tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, IBM, Meta...

Thành lập vào năm 2012, Coursera mang đến cho mọi người cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao, bất kể vị trí địa lý hay điều kiện kinh tế. Từ đó, Coursera đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những nền tảng học trực tuyến lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu người học từ khắp nơi.

Trong 5 năm qua (2020-2025), Coursera đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam, hướng tới số hóa giáo dục và phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động trẻ. Coursera đã áp dụng chính sách định giá nội địa hóa riêng cho Việt Nam từ tháng 9/2025, giảm đến 60% chi phí cho các chứng chỉ và gói học, giúp nội dung chất lượng quốc tế trở nên dễ tiếp cận hơn.

s1.jpg
Thứ trưởng Lê Quân và ông Eklavya Bhave trao đổi tại buổi tiếp.

Số lượng người học Việt Nam trên Coursera đã tăng gấp 4 lần, đạt hơn 1,9 triệu người vào giữa năm 2025, đưa Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ ba của nền tảng này tại Đông Nam Á. Coursera cũng đã Việt hóa các nội dung, ra mắt hơn 3.000 khóa học có phụ đề tiếng Việt, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo “Coursera Coach” có khả năng hỗ trợ và trả lời câu hỏi của người học bằng tiếng Việt.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều nội dung hợp tác tiềm năng. Đưa các Chứng chỉ Chuyên môn (Professional Certificates) từ Coursera (do các tập đoàn công nghệ lớn như Google, IBM cấp) vào các chương trình đào tạo đại học, giúp sinh viên trang bị kỹ năng số, AI, và kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu thực tế của thị trường lao động toàn cầu.

Hỗ trợ các trường đại học xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ hoặc mô-đun học tập trực tuyến để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời. Cung cấp các khóa học/chứng chỉ trên Coursera cho giáo viên phổ thông và đại học về ứng dụng AI, Công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Qua trao đổi, Thứ trưởng Lê Quân đã thống nhất một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Coursera trong thời gian tới. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo về đào tạo kỹ năng trực tuyến, hướng tới các trường cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm các chương trình đào tạo kỹ năng nghề của Coursera, sau đó xem xét mở rộng sang khối đại học và phổ thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ