Giông lốc bất ngờ trong đêm gây thiệt hại lớn tại Phú Thọ

Giông lốc bất ngờ trong đêm gây thiệt hại lớn tại Phú Thọ

Tại huyện Đoan Hùng, mưa lớn kèm giông lốc đã làm gần hơn 200 căn nhà và 01 xưởng sản xuất chè của Công ty TNHH Phượng Lâm bị tốc mái, trong đó có hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng; 28 ha lúa bị, hoa màu bị đổ, ngập nước, 33 ha rừng cây bị đổ, gãy; đặc biệt mưa giông đã làm hơn 6ha bưởi đặc sản Đoan Hùng bị thiệt hại. 

Ngoài ra, mưa giông đã làm hơn 365 m tường rào, cống bị đổ sập, hư hỏng…

Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư chi bộ khu Việt Hùng 1, xã Phú Lâm cho biết, do cơn giông lốc xảy ra bất ngờ trong đêm tối nên người dân không kịp phản xạ phòng chống thiên tai, do vậy nhiều ngôi nhà và cây cối hoa mầu đã bị ảnh hưởng, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Còn tại huyện Thanh Ba, mưa giông đã làm gần 7ha lúa và hoa màu bị ngập úng, đổ gãy; 150m tường rào của huyện ủy bị đổ vào mái nhà của người dân làm mái nhà; hàng chục mét kè ta luy bị đổ…

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện Đoan Hùng, Thanh Ba cùng chính quyền địa phương đã đi kiểm tra, thống kê thiệt hại để báo cáo cơ quan cấp trên đồng thời huy động các đoàn thể trong khu dân cứ hỗ trợ các hộ bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lợp lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 23/4 đến ngày 24//4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn có mưa vừa, mưa to cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng có nguy cơ cao như các huyện: Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Sơn; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Thanh Thủy, Yên Lập…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ