Giáo viên Pakistan bị nợ lương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Pakistan mới đây phát hiện Tổ chức Giáo dục Trung học và Tiểu học Khyber Pakhtunkhwa (KPEF) nợ lương giáo viên suốt 2 năm qua.

Nhiều trẻ em Pakistan không được đến trường.
Nhiều trẻ em Pakistan không được đến trường.

Theo nhân viên KPEF, bộ phận tài chính đã nhận được công văn về việc xuất 500 triệu Rs trả lương cho giáo viên từ hơn một năm trước. Tuy nhiên, đến nay, giáo viên vẫn chưa được nhận lương.

KPEF là mô hình giáo dục cộng đồng được thành lập ở khu vực khó khăn của Pakistan, nơi không có cả trường công lẫn tư. Ước tính, khoảng 3,5 triệu trẻ em nơi đây không được đến trường. Dù chưa được trả lương, giáo viên Pakistan vẫn đang tích cực xoá mù chữ cho trẻ em địa phương.

Ông Zareeful Mani, Giám đốc điều hành các điểm trường cộng đồng, nhận định giáo dục không chính quy là giải pháp hiệu quả để đẩy lùi nạn mù chữ. Tuy nhiên, những cơ sở giáo dục như KPEF chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của chính phủ.

Ông Mani bày tỏ rất lấy làm tiếc khi mỗi năm, chỉ 100 trường học cộng đồng hoạt động như KPEF được thành lập. Số lượng trường này là không đủ để hỗ trợ giáo dục cho những đứa trẻ không đến trường.

Trước vấn đề trên, Thống đốc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Ghulam Ali, cam kết chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ tài chính cho các trường cộng đồng tại tỉnh. Ngoài ra, ông kêu gọi các trường cộng đồng tiếp tục đón nhận trẻ em mù chữ và hỗ trợ các em giáo dục cơ bản.

Theo DAWN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.