Xác minh vụ việc giáo viên nhóm trẻ tư thục bạo hành trẻ

GD&TĐ - Một phụ huynh gửi con tại nhóm trẻ tư thục Happy Stars (Ngôi sao hạnh phúc) ở xã Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội) vừa cung cấp 1 clip cho thấy một giáo viên ở cơ sở này có hành động bạo hành con mình.

Ảnh chụp từ clip cho thấy cô giáo có hành vi bạo hành trẻ
Ảnh chụp từ clip cho thấy cô giáo có hành vi bạo hành trẻ

Trong clip, do học sinh lười ăn, một cô giáo lại gần tát vào mặt trẻ; sau đó dùng hành động khá mạnh tay ngửa mặt trẻ lên để đút đồ ăn vào miệng cháu. Phản ánh từ phụ huynh, cháu bé bị tím một bên má sau hành động này của cô giáo.

Đáng chú ý, ngày 20/2/2019, phòng GD&ĐT Gia Lâm đã có văn bản số 32/GD&ĐT gửi UBND xã Yên Thường về việc thẩm định điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi sao hạnh phúc – xã Yên Thường.

Theo văn bản này, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế của phòng GD&ĐT Gia Lâm, UBND xã Yên Thường và trường mầm non Yên Thường đối với cơ sở Ngôi sao hạnh phúc, đối chiếu tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, cơ sở trên chưa đảm bảo các điều kiện cho việc cấp phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm đề nghị UBND xã Yên Thường tiếp tục kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn cơ sở trên hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ sở.

Ông Hoàng Việt Cường – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm - cho biết đã nhận được phản ánh và đang phối hợp với UBND xã xác minh, làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.