Vệ sinh trường lớp, sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Những ngày qua, Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã chuẩn bị nhiệt kế điện tử, nước sát khuẩn, khẩu trang, xà phòng rửa tay...cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để phòng dịch Covid-19, sẵn sàng cho ngày khai giảng. 

Học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch để phòng chống dịch bệnh.
Học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch để phòng chống dịch bệnh.

Sáng 26/8, thông tin với Báo GD&TĐ cô Nguyễn Thị Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, cùng với các trường trên địa bàn TP Hà Nội, Nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2020 - 2021) vào sáng ngày 5/9 (thứ Bảy) theo hình thức trực tiếp kết hợp phát trực tuyến.

Theo cô Huyền, năm học 2020 - 2021, Trường THCS Đoàn Thị Điểm có 108 lớp học với 3.091 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, Nhà trường đã sửa sang toàn bộ các phòng học, phòng làm việc, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhất nhu cầu dạy và học cho thầy cô, học sinh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cô Nguyễn Thị Huyền cho biết, nhà trường đã thực hiện công tác vệ sinh trường lớp như: phun khử khuẩn trường học, lau khử khuẩn các phòng học, phòng làm việc, xe ô tô đưa đón học sinh.

Vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn phòng dịch cho năm học mới 2020 -2021.
Vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn phòng dịch cho năm học mới 2020 -2021.

Nhà trường đã trang bị 7.615 chiếc khẩu trang, 650 chai nước rửa tay, hàng trăm bánh xà phòng rửa tay, 43 máy đo thân nhiệt... để chuẩn bị khai giảng đón học sinh. 

Lễ khai giảng sẽ ưu tiên đối với học sinh mới (lớp 6) tham gia buổi lễ tại sân trường, học sinh các lớp khác sẽ được xem trọn buổi lễ qua chương trình phát trực tiếp trên các lớp. 

Trường THCS Đoàn Thị Điểm sẽ kiểm tra thân nhiệt học sinh ra vào trường, học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch để phòng dịch bệnh.
Trường THCS Đoàn Thị Điểm sẽ kiểm tra thân nhiệt học sinh ra vào trường, học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch để phòng dịch bệnh.

"Nhà trường sẽ thực hiện lễ khai giảng thật ngắn gọn (thời gian từ 8h - 8h45 phút) song vẫn đảm bảo tính trang trọng, hấp dẫn và tôn vinh các giá trị nhân văn trong giáo dục nói chung và các giá trị cốt lõi của giáo viên và học sinh Nhà trường...", cô Huyền bày tỏ.

Theo cô Huyền, học sinh đến trường nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch.  

"Đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, trên đường từ trường về nhà và nơi công cộng.

Đặc biệt, học sinh phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh...để phòng chống dịch bệnh.", cô Huyền chia sẻ.

Đối với các phương tiện đưa, đón học sinh sau mỗi chuyến đi phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe... Trên xe phải có bình sát khuẩn cho học sinh sử dụng trước khi rời xe.

"Thời điểm này, Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng sẵn sàng cho năm học mới 2020 - 2021 sẽ diễn ra an toàn, thuận lợi, chất lượng...", cô Huyền thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.