UEH dành 170 suất học bổng trị giá 1 triệu USD cho sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Năm 2021 - 2022, Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) sẽ dành 170 suất học bổng với tổng giá trị lên đến hơn 1 triệu USD cho học viên, sinh viên quốc tế.

Sinh viên quốc tế theo học tại UEH sẽ có cơ hội nhận học bổng lớn
Sinh viên quốc tế theo học tại UEH sẽ có cơ hội nhận học bổng lớn

Các suất học bổng cụ thể gồm: 100 suất học bổng bậc đại học, 50 suất học bổng bậc cao học, 20 suất học bổng nghiên cứu sinh. Đây là một bước đi quan trọng trên con đường khẳng định vị thế và uy tín của UEH trong khu vực và thế giới. 

Học bổng sẽ cấp trong thời gian đào tạo chính thức của chương trình bao gồm: mức tài trợ từ 50% đến 100% chi phí đào tạo và chi phí nội trú tùy vào loại học bổng Bán phần, Toàn phần hay Xuất sắc.

Đặc biệt, đối với mức học bổng Xuất sắc, người học được duy trì học bổng trong suốt thời gian học chính thức. Đối với học bổng toàn phần và bán phần, UEH sẽ đánh giá lại quá trình học tập của năm trước đó để nâng hoặc hạ mức học bổng theo điều kiện. Chính sách này giúp sinh viên có động lực phấn đấu trong học tập để duy trì mức học bổng trong quá trình học tập tại Trường.

Để đăng ký học bổng này, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện gồm: 

- Ứng viên người nước ngoài, không phải là công dân Việt Nam;

- Ứng viên trúng tuyển các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở các bậc đào tạo của UEH;

- Ứng viên không thuộc diện trao đổi hoặc được cử đi học tập theo dạng Hiệp định và chưa nhận được học bổng nào tại Việt Nam trước đây. 

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên, sinh viên quốc tế, ứng viên không cần thực hiện các hồ sơ liên quan đến học bổng, UEH sẽ xét tuyển trực tiếp thông qua hồ sơ tuyển sinh. Các hồ sơ đáp ứng điều kiện trúng tuyển và đạt những tiêu chí phụ sẽ được nhà trường xét từ trên xuống và trao học bổng theo các mức phù hợp. 

Một góc không gian tự học tập ngoài sảnh của sinh viên UEH
Một góc không gian tự học tập ngoài sảnh của sinh viên UEH

Bên cạnh việc hỗ trợ học phí, chi phí nội trú Ký túc xá, nhà trường còn hỗ trợ hướng dẫn làm các thủ tục, hồ sơ nhập học tại UEH cũng như các vấn đề khác trong suốt quá trình học tập tại trường thông qua các nền tảng trực tuyến và hệ thống hotline chăm sóc, hỗ trợ người học hoặc thông qua phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA).

GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM chia sẻ: Trường ĐH Kinh tế TPHCM là môi trường giáo dục, nghiên cứu tốt cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi trên thế giới.

"Với mong muốn tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho người học trong suốt quá trình học tập, giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, nhà trường đã triển khai chính sách học bổng dành cho các học viên, sinh viên quốc tế.

UEH tôn trọng sự khác biệt, xem trọng sự đa dạng về văn hóa và tính cách của mỗi người, đồng thời luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ giúp người học chủ động hội nhập và học tập một cách tốt nhất.”- GS Thành nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ