Tuyên Quang: Sáng tạo với dạy học qua di sản

GD&TĐ - Ngày 25/1, Trường THPT Ỷ La tổ chức hoạt động giáo dục “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” với nhiều ấn tượng, ý nghĩa.

Các em học sinh trình diễn trang phục dân tộc
Các em học sinh trình diễn trang phục dân tộc

Tham dự hoạt động giáo dục có nghệ nhân ưu tú, nhà nghiên cứu văn hoá Ma Văn Đức - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang; các nghệ nhân thuộc CLB Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Cao Lan xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn; cùng các thầy cô giáo và gần 900 học sinh trong trường.

Tại hoạt động giáo dục, thầy và trò nhà trường đã được giao lưu với nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức. Qua trao đổi, trò chuyện, các em học sinh được hiểu thêm những giá trị văn hóa đặc sắc trong sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang: Sáng tạo với dạy học qua di sản ảnh 1

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh trình diễn các trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số như: Cao Lan; Tày; Dao…. Ngoài ra thầy và trò nhà trường còn được thưởng thức bài Sình ca cổ “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” do các nghệ nhân của CLB Bảo tồn bản sắc văn hoá Cao Lan xã Chân Sơn trình diễn.

Qua buổi sinh hoạt, học sinh đã được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về nét đẹp, sự độc đáo trong văn hóa của các dân tộc thiểu số; hiểu rõ vai trò của văn hóa dân tộc đối với sự hình thành, phát triển nhân cách con người cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.