Trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên khai giảng năm học 2018 – 2019

GD&TĐ - Sáng nay (10/9), Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Dự Lễ khai giảng có GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐH Thái Nguyên (ĐHTN); đại diện lãnh đạo các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các tổ chức, đơn vị có quan hệ hợp tác với nhà trường.

Trường ĐH Y Dược trao học bổng cho 6 thủ khoa đầu vào năm học 2018 - 2019
Trường ĐH Y Dược trao học bổng cho 6 thủ khoa đầu vào năm học 2018 - 2019

Năm học mới 2018 - 2019, nhà trường đón 999 tân sinh viên trúng tuyển nhập học ở 6 chuyên ngành đào tạo. Trường hiện có quy mô đào tạo gần 7.000 sinh viên, học viên đang học tập, nghiên cứu ở các trình độ.

Với chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế”, năm học mới, trường ĐH Y Dược sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định cơ cấu tổ chức theo hướng tự chủ; tiếp tục nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ, năng lực quản trị hệ thống, cơ sở vật chất và trang thiết bị, tăng cường hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0;

Tăng cường phối hợp với các cơ sở thực hành; tiếp tục phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế, triển khai những nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng nâng cao hiệu quả…

GS.TS Phạm Hồng Quang phát biểu tại lễ khai giảng
 GS.TS Phạm Hồng Quang phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại đây, GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐH Thái Nguyên đề nghị trong năm học mới, nhà trường cần lưu ý 3 vấn đề: tự chủ đại học, tái cơ cấu lại nhà trường và tăng cường hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường cần chú trọng xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và quản lý; đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, nhà trường cần chú trọng tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cán bộ, viên chức của nhà trường; chý ý xây dựng môi trường giáo dục tích cực giúp giảng viên làm việc tốt, sinh viên học tập tốt, xây dựng môi trường dân chủ, đoàn kết sáng tạo; huy động mọi nguồn lực để tạo động lực mới, khơi dậy truyền cảm hứng cho sinh viên ngày càng gắn bó, thiết tha với nhà trường…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ