Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) kỷ niệm 35 năm thành lập

GD&TĐ - Ngày 18/11, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và 35 năm thành lập trường.

Đại diện SV trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tặng hoa tri ân đại diện các thầy cô giáo tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường.
Đại diện SV trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tặng hoa tri ân đại diện các thầy cô giáo tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường.

Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, Tổ ngoại ngữ của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng bắt đầu hoạt động và dần hình thành khoa Ngoại ngữ. Ngày 14/4/1985 Bộ Giáo dục đã ban hành Quyết định số 395B/QĐ thành lập Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Thực hiện việc tổ chức và sắp xếp lại một số trường đại học trọng điểm trong cả nước, ngày 04 tháng 4 năm 1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP, thành lập trường Đại học Đà Nẵng với chức năng là một đại học vùng đa lĩnh vực, một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam. Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng được sáp nhập với trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng để hình thành Trường Đại học Sư phạm thuộc ĐH Ngoại ngữ. Sau 8 năm các Khoa ngoại ngữ đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình dưới mái nhà chung Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Ngày 26/8/2002 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 709/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐHĐN.

Nhà trường đã vinh dự được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm trung tâm ngoại ngữ khu vực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đề án từ năm 2012 đến nay. Hiện nay nhà trường tiếp tục được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao nhiệm vụ triển khai xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện nhiều hạng mục quan trọng trong kế hoạch hàng năm của Đề án như: bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy-học ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ, các chương trình huấn luyện kỹ năng, phương pháp, đổi mới nội dung, chương trình; khảo sát cấp chứng chỉ quốc gia về năng lực ngoại ngữ; bồi dưỡng cấp chứng chỉ quốc gia cho cán bộ ra đề, chấm thi NLNN; xây dựng các chương trình bồi dưỡng về kiểm tra, đánh giá dành cho Giảng viên các trường ĐH, CĐ và giáo viên các bậc phổ thông tại các địa phương.

Ngoài đẩy mạnh hợp tác quốc tế, việc xây dựng văn hóa chất lượng là một trong những nhiệm vụ đang được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Chất lượng quản lý đào tạo, chất lượng giảng dạy và tính chuyên nghiệp trong công tác luôn được coi trọng. Hoạt động khảo thí đã được tổ chức độc lập tạo nên tính khách quan, chuẩn xác trong đào tạo.

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng có 2 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Nhiều sinh viên đạt được các giải thưởng danh giá tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế như hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh, Olympic tiếng Nga, hùng biện tiếng Trung, hùng biện tiếng Nhật, hùng biện tiếng Hàn, tiếng Pháp Châu Á – Thái Bình Dương; các cuộc thi và hội nghị mô phỏng quốc tế như Hội nghị cấp cao ASEAN và nhiều hoạt động văn hóa, xã hội khác.

PGS.TS Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN quyết tâm kiên trì với các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học với hiệu quả ứng dụng cao; phát triển năng lực và đề xuất chiến lược phát triển đào tạo ngoại ngữ; giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra. Trong chặng đường tiếp theo, Nhà trường quyết tâm thực hiện thành công sứ mạng “đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.