Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng): Ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ mới

GD&TĐ - Hôm nay (18/11), Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng công bố quyết định Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020 – 2025. TS Đào Thị Thanh Phượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

TS Đào Thị Thanh Phượng đại diện Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ nhận quyết định công nhận Hội đồng trường từ Hội đồng ĐH Đà Nẵng
TS Đào Thị Thanh Phượng đại diện Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ nhận quyết định công nhận Hội đồng trường từ Hội đồng ĐH Đà Nẵng

Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng có 15 thành viên. Trong số này, có 5 thành viên ngoài trường (2 thành viên là đại diện doanh nghiệp), 1 thành viên đại diện sinh viên.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, TS Đào Thị Thanh Phượng cho biết: “Chúng tôi có thuận lợi là những thành viên của nhiệm kỳ thứ hai của Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ - nhiệm kỳ thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, nhằm mở rộng tự chủ cho các trường ĐH. Bên cạnh những thuận lợi, chúng tôi cũng ý thức là sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực thi nhiệm vụ của mình theo Luật Giáo dục đại học mới”.

Thay mặt Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, TS Đào Thị Thanh Phượng cam kết, tập thể Hội đồng trường sẽ nỗ lực hết sức, đồng thời phối hợp với Đảng ủy và Ban giám hiệu thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình để xây dựng, hoạch định chính sách, đường hướng phát triển của nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; bám sát phương châm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội đồng trường sẽ làm tốt chức năng quản trị nhà trường, đảm bảo nhà trường hoạt động hiệu quả, theo đuổi sứ mạng và hiện thực hóa tầm nhìn, tuân thủ và giữ vững giá trị cốt lõi, triết lý mà nhà trường đã tạo dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ