Trung Quốc: Kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 7 - 8/6

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Trung Quốc ấn định kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2022, còn gọi là gaokao, sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và 8/6.

Thí sinh Trung Quốc xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi đại học năm 2021.
Thí sinh Trung Quốc xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi đại học năm 2021.

Bộ Giáo dục kêu gọi chính quyền các tỉnh, thành phố nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Ngành Giáo dục các địa phương cần xây dựng kế hoạch dự phòng trong trường hợp dịch bùng phát vào thời gian tổ chức kỳ thi.

Trước đó, chính quyền Thượng Hải cho biết, kỳ thi tuyển sinh đại học và kỳ thi tuyển sinh THPT sẽ hoãn lại một tháng do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Thành phố hiện đang phong tỏa, học sinh học trực tuyến nên cần thời gian để ôn tập và củng cố kiến thức.

Năm 2020, Trung Quốc đã hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học một tháng do Covid-19. Kỳ thi diễn ra ngày 7, 8/7, muộn hơn một tháng so với mọi năm. Đến năm 2021, kỳ thi trở lại “đúng quỹ đạo”, diễn ra vào tháng 6. Ước tính khoảng 10,78 triệu thí sinh tham dự kỳ thi.

Hai năm dịch Covid-19, Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống nghiêm ngặt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Nhiều tỉnh, thành yêu cầu thí sinh và cán bộ coi thi theo dõi y tế 14 ngày, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Địa phương phải chuẩn bị điểm thi dự phòng, điểm thi cách ly. Các điểm thi cũng phải xây dựng phòng dự phòng.

Thí sinh ở khu vực ít nguy cơ dịch có thể bỏ khẩu trang trong phòng thi. Nhưng ở khu vực nguy cơ trung bình, cao, thí sinh phải đo thân nhiệt khi vào phòng, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ