Trung Quốc: Tăng chất lượng giáo dục mẫu giáo

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Trung Quốc thống kê số lượng trường mẫu giáo đã tăng gần 80% trong thập kỷ qua nhờ chính phủ đặt trọng tâm cho sự phát triển của giáo dục mầm non.

Một giờ học ngoại khóa tại trường mầm non Trung Quốc.
Một giờ học ngoại khóa tại trường mầm non Trung Quốc.

Số học sinh mẫu giáo tăng từ 13,8 triệu lên 48 triệu trong giai đoạn 2011-2021.

Ước tính, năm 2021, Trung Quốc có gần 300.000 trường mẫu giáo, tăng từ 128.000 trường vào năm 2011. Gần 80% trường mẫu giáo được xây mới nằm ở miền Trung, miền Tây, trong đó 60% nằm ở khu vực nông thôn. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, những khu vực này kém phát triển hơn khu vực phía Đông và cần nhiều nguồn lực giáo dục hơn.

Năm 2021, tỷ lệ nhập học của trẻ 3 tuổi đạt 88,1%, tăng 25,8% so với năm 2011. Số lượng trường mẫu giáo Trung Quốc có học phí phải chăng là 245.000 trường, chiếm 83%.

Từ năm 2020, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hơn 250 tỷ nhân dân tệ (tương đương 38,8 tỷ USD) cho giáo dục mầm non, tăng gấp 5 lần so với năm 2010. Nước này cũng dành 75,2 tỷ nhân dân tệ trong quỹ chính phủ để giúp hàng triệu học sinh gặp khó khăn tài chính, đặc biệt trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, đi học mẫu giáo.

Số giáo viên mầm non cũng tăng 130% trong 10 năm qua. Vào năm 2021, Trung Quốc có 3,5 triệu giáo viên mầm non. Gần 90% có bằng cử nhân trở lên, tăng 24% so với năm 2011.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ