Trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

GD&TĐ - Sáng nay (19/5) tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) diễn ra lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ và trao giải vòng 1, vòng 2 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần III - năm 2016.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa;  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  Nguyễn Thị Nghĩa; Bí thư thứ nhất Trung  ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi

Cuộc thi  do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành tổ chức: Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame, Báo Tiền phong, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là đơn vị đăng cai tổ chức. 

Dự buổi lễ và trao giải có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi;  Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung  ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi lễ
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Cuộc thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước và nước ngoài nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, khắc ghi những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ.  

Đến nay, đã có 340.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi, số lượng thí sinh tăng lên từng ngày, tổng  số thí sinh gấp 4 lần so với cuộc thi lần thứ 2 năm 2015 và gấp 10 lần so với cuộc thi lần thứ nhất năm 2013.

Cuộc thi lần này có nhiều điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị; đổi mới cách tổ chức Lễ phát động; bổ sung vòng thi Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc; phần mềm được xây dựng mới chuyên nghiệp, hiện đại thuận tiện cho cả thí sinh dự thi và Ban Tổ chức theo dõi trên hệ thống… tăng tính hấp dẫn, đảm bảo sự khách quan của cuộc thi…”

Giao lưu với các thí sinh đạt giải cao
Giao lưu với các thí sinh đạt giải cao 

Theo báo cáo tổng kết của ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, có gần 340.000 thí sinh đăng  ký dự thi, trong đó, kết thúc Vòng 1 thi trắc nghiệm có gần 190.000 thí sinh đăng ký dự thi; Ban Tổ chức nhận được khoảng 12.000 bài thi tự luận.

Về cơ cấu thí sinh: học sinh chiếm 36%, sinh viên chiếm 54%, các thành phần khác (cán bộ, giáo viên, người lao động) chiếm, lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài chiếm 10%.

Có 21 quốc gia đại diện cho cả 5 châu lục có thí sinh Việt Nam dự thi, nhất là ở Mỹ, Trung Quốc. 63/63 tỉnh/ thành phố đều có thí sinh tham dự, trong đó TPHCM có 33.000 thí sinh, Thái Nguyên có 20.000, Nam Định có 16.000…; Ở khối các trường ĐH, CĐ riêng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 90.000 lượt thí sinh tham gia cuộc thi. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao giấy khen và phần thưởng cho thí sinh đạt giải
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  Nguyễn Thị Nghĩa trao giấy khen và phần thưởng cho thí sinh đạt giải

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã chọn 124 thí sinh xuất sắc để trao giải 2 vòng thi trắc nghiệm. Bên cạnh các giải vòng 1, vòng 2, Ban Tổ chức cũng đã chọn ra 90 giải đồng hạng từng tuần trong 6 tuần thi để trao giải: 10 thí sinh có điểm cao nhất tuần, 5 thí sinh có lượt bình chọn bài tự luận lớn nhất (có bài nhận được hàng ngàn bình chọn/ tuần).

Ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác HSSV, tặng hoa chúc mừng các thí sinh đạt giải cao tham gia giao lưu tại buổi lễ
Ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác HSSV, tặng hoa chúc mừng các thí sinh đạt giải cao tham gia giao lưu tại buổi lễ 

Kết quả ở Vòng thi trắc nghiệm thứ nhất, Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh viên năm 4, lớp 12 KMT, Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, đạt tối đa 250 điểm với 15 giây.

Ở Vòng thi trắc nghiệm thứ hai,  Giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Len, Hướng dẫn viên Công ty Du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đạt tối đa 250 điểm với 9 giây.

Các đại biểu tham gia cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Bác Hồ với thế hệ trẻ”
Các đại biểu tham gia cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Bác Hồ với thế hệ trẻ” 

Cũng trong dịp này, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khai mạc triển lãm ảnh “Bác Hồ với thế hệ trẻ” với nhiều ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào ngày 18/5,  tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ dâng hương tại Bến Nhà Rồng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.