Thắt chặt quan hệ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Hội đồng Anh

GD&TĐ - Chiều 23/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ GD&ĐT tiến hành lễ ký trực tuyến Kế hoạch phối hợp năm học 2021-2022 và tầm nhìn hợp tác đến năm 2024-2025 với Hội đồng Anh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao tinh thần hỗ trợ và hợp tác của Vương quốc Anh đối với Việt Nam trong dạy và học ngoại ngữ những năm vừa qua. Một số hoạt động hợp tác thiết thực điển hình có thể kể đến như sự thay đổi cơ chế hoạt động của chương trình giảng dạy tiếng Anh trong hệ thống giáo dục của Hội đồng Anh từ cung cấp dịch vụ sang đối tác hợp tác.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tin rằng, với bản kế hoạch cụ thể được ký mới, hai bên sẽ có thêm cơ sở tiếp tục xây dựng và triển khai hoạt động hợp tác đúng hướng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong ngắn hạn và tác động tích cực đến dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam trong dài hạn.

Thứ trưởng khẳng định: Bộ GD&ĐT Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị giáo dục hai nước ngày càng thắt chặt quan hệ, cùng nhau phối hợp làm việc, hiện thực hóa các ý tưởng để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh tại Việt Nam.

Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến.
Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến.

Bà Donna MCGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết: Trong thời gian qua, Hội đồng Anh và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (BQL đề án NNQG) đã hợp tác với các Sở GD&ĐT trên toàn quốc để đào tạo, hỗ trợ hàng nghìn giáo viên trong việc phát triển chuyên môn thường xuyên.

Đặc biệt, tháng 9/2020, Hội đồng Anh đã hợp tác chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, BQL đề án NNQG và Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh tại sự kiện trực tuyến về Hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Sự kiện đã thu hút đại diện của hơn 150 tổ chức giáo dục đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai dạy và học tiếng Anh cho người dân.

Giám đốc của Hội đồng Anh hy vọng lễ ký kết lần này sẽ củng cố thêm sự phát triển bền vững của việc hợp tác, xây dựng năng lực, hỗ trợ trực tuyến, phát triển chuyên môn thường xuyên giữa Hội đồng Anh và Bộ GD&ĐT Việt Nam. Những bước phát triển này sẽ tạo ra nhiều đổi mới trong thời gian tới, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh tại Việt Nam.

Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa BQL đề án NNQG và Hội đồng Anh được xây dựng trên cơ chế hoạt động của chương trình giảng dạy tiếng Anh trong hệ thống giáo dục của Hội đồng Anh từ cung cấp dịch vụ sang đối tác hợp tác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.