Tăng cường hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Hội đồng Anh

GD&TĐ - Ngày 3/6, Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với Hội đồng Anh đánh giá về hiệu quả của quá trình giai đoạn hợp tác giai đoạn 2018-2021, bàn bạc kí hợp tác trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì buổi làm việc
Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì buổi làm việc

Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT và Hội đồng Anh ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy giảng dạy doanh nghiệp xã hội trong các trường đại học tại Việt Nam. Chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy sáng tạo xã hội và tinh thần doanh nhân xã hội thông qua các hội thảo, diễn đàn, hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên trong các trường đại học tại Việt Nam.

Chương trình đã hỗ trợ kiến thức, kĩ năng về doanh nhân xã hội, sáng tạo xã hội và lãnh đạo cộng đồng cho 200 giảng viên để triển khai thành công các hoạt động lồng ghép tại các cơ sở giáo dục, đồng thời nâng cao nhận thức về khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội trong môi trường giáo dục, đào tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Chương trình còn thực hiện các phương pháp đào tạo sáng tạo và hiệu quả nhằm trang bị các kĩ năng và tinh thần khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên; khởi động duy trì một mạng lưới các nhà giáo dục xã hội và các nhà nghiên cứu tạo tác động xã hội.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và bà Donna MCGowan- Giám đốc của Hội đồng Anh tại Việt Nam
Thứ trưởng Ngô Thị Minh và bà Donna MCGowan- Giám đốc của Hội đồng Anh tại Việt Nam

Bà Donna MCGowan- Giám đốc của Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: Hội đồng Anh tại Việt Nam đã tích cực hỗ trợ và phối hợp với các cấp để phổ biến và mang các kiến thức về doanh nghiệp xã hội tới gần hơn với người Việt.

Đặc biệt, chương trình “Thanh niên Việt Nam vì Sáng tạo xã hội” được hợp tác với Trường Đại học Kinh tế quốc dân bao gồm khóa đào tạo giảng viên quốc gia nguồn về sáng tạo xã hội, đây cũng là một trong những sân chơi ý nghĩa dành cho thanh niên Việt Nam nhằm phát triển các ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng tạo tác tác động tích cực cho xã hội.

Giám đốc của Hội đồng Anh tại Việt Nam cho rằng chương trình hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và Hội đồng Anh đã được thực hiện hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Việc này cũng góp phần tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục là một nhân tố phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội cũng như một biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của Vương quốc Anh và Hội đồng Anh tại Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ