Thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

GD&TĐ - Sáng 19/7, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An dự Lễ và trao các quyết định nhân sự.

Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định cho Chủ tịch Hội đồng trường và 17 thành viên Hội đồng trường ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hà.
Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định cho Chủ tịch Hội đồng trường và 17 thành viên Hội đồng trường ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hà.

Dự buổi lễ có ông Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, ông Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởngTrường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, đại diện các trường đại học sư phạm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tại quyết định số 1831/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 17 thành viên.

Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hà
 Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hà

Hội đồng trường đã bầu Chủ tịch Hội đồng trường và đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận PGS.TS Phùng Gia Thế, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2017-2022.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành các quyết định nhân sự: Bổ nhiệm ông Bùi Kiên Cường, Trường phòng Hành chính tổng hợp, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Bổ nhiệm ông Vũ Quảng, Trưởng phòng Quản trị đời sống, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm tại buổi lễ, phát biểu tại đây, Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh: các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay là những nhà khoa học giỏi, cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm, nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể lãnh đạo và toàn thể thầy giáo, cô giáo cán bộ viên chức của nhà trường; được Ban cán sự Đảng bộ Bộ GD&ĐT tín nhiệm.

Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định cho PGS.TS Phùng Gia Thế Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Việt Hà
  Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định cho PGS.TS Phùng Gia Thế  Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Việt Hà

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng: Luật giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung đã có hiệu lực, Hội đồng trường cần sớm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển trường đồng thời thực hiện đúng vai trò giám sát các hoạt động của trường.

Giao nhiệm vụ cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu: nhà trường xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; Chú trọng xây dựng đội ngũ, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời học tập các mô hình quản trị đại học tiên tiến để đổi mới quản trị nhà trường;

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chú trọng hơn nữa công bố quốc tế của giảng viên và đặc biệt là nâng cấp chất lượng Tạp chí khoa học của trường để đạt chuẩn hội nhập khu vực.

Từng bước kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo hướng tới kiểm định khu vực và quốc tế; Mở rộng các chương trình chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt chú trọng đến đổi mới chương trình đào tạo giáo viên để phù hợp với lộ trình và gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai từ 2020. Tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài để từng bước hội nhập trong khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
 Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ