Thái Bình thu hồi chứng nhận hoạt động kinh doanh 4 đơn vị tư vấn du học

Thái Bình thu hồi chứng nhận hoạt động kinh doanh 4 đơn vị tư vấn du học

Theo đó, thu hồi giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã cấp cho bà Nguyễn Ngọc Sáng - Giám đốc Công ty cổ phần ngoại ngữ du học SEOUL - chi nhánh Thái Bình; trụ sở: số 105, đường Bồ Xuyên, Tổ 7, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Lý do thu hồi: Hoạt động không hiệu quả.

Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế JANVI; trụ sở: lô 4CL5, phố Lý Bôn, Tổ 35 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, do ông Phạm Văn Du làm Giám đốc. Lý do thu hồi: Hoạt động không hiệu quả.

2 đơn vị nói trên có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học về Sở GD&ĐT Thái Bình trước ngày 20/2/2020; tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và đảm bảo bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân liên quan theo qui định của pháp luật.

Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Công ty TNHH Nhân lực và Công nghệ KBL; trụ sở: Nhà ông Đinh Văn Đoàn, thôn Tân Minh, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, do ông Đinh Văn Đoàn làm Giám đốc. Lý do thu hồi: Hoạt động không hiệu quả.

Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Tân Phát - chi nhánh Thái Bình; trụ sở: số 11, ngõ 333, tổ 11, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, do ông Nguyễn Hùng Tân làm Giám đốc. Lý do thu hồi: Hoạt động không hiệu quả.

2 đơn vị trên có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học về Sở GD&ĐT Thái Bình trước ngày 15/2/2020; tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân liên quan theo qui định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.