Sau 1 học kỳ triển khai CTGDPT mới: Những tín hiệu tích cực

GD&TĐ - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác vừa có chuyến kiểm tra việc triển khai CTGDPT mới tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.  Thực tế cho thấy sau 1 học kỳ triển khai CTGDPT mới, HS có sự tiến bộ rất tốt.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra khả năng đọc chữ của HS lớp 1 Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra khả năng đọc chữ của HS lớp 1 Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Tín hiệu tích cực từ chương trình lớp 1

Ông Phan Trung Hiếu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện CTGDPT mới. Trong đó, có 99% CBQL, GV được cấp tài khoản và học theo chương trình Etep, đồng thời 100% GV lớp 1 tham gia tập huấn, bồi dưỡng được Trường ĐH Sư phạm TPHCM chấm đạt và được các NXB tập huấn hướng dẫn sử dụng SGK. Riêng đối với CBQL,GV đại trà có 98% được bồi dưỡng CTGDPT mới và chương trình môn học lớp 1.

Ông Ngô Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng): 100% GV lớp 1 được tập huấn, bồi dưỡng CTGDPT mới, chương trình các môn học và chương trình lớp 1. Ảnh: Thế Đại.

 Ông Ngô Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng): 100% GV lớp 1 được tập huấn, bồi dưỡng CTGDPT mới, chương trình các môn học và chương trình lớp 1.  Ảnh: Thế Đại.

Tương tự, ông Ngô Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho biết trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện CTGDPT mới. Trong đó, 100% GV lớp 1 được tập huấn, bồi dưỡng CTGDPT mới, chương trình các môn học và chương trình lớp 1. Đồng thời tập thể sư phạm trường thống nhất cao việc chọn bộ sách lớp 1 (Cánh Diều) để dạy cho HS lớp 1...

Cô Nguyễn Thị Diễm Phương (GV dạy lớp 1 Trường Tiểu học Thị trấn Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng) cho biết sau một học kỳ dạy SGK mới  học sinh có sự tiến bộ rất tốt. “SGK có nội dung bài học đa dạng, ngữ liệu đều có tranh minh họa giúp cho GV, HS và phụ huynh dễ nhận biết, hiểu rõ nghĩa hơn, đồng thời đa dạng bài tập thực hành cho HS. Mỗi bài học đều có sách điện tử trên Cloudbook.vn, GV có thể truy cập để dạy cho học sinh. Tuy nhiên,  khó khăn là hiện việc xã hội hóa để mua tivi, ứng dụng CNTT phục vụ cho việc giảng dạy, đảm bảo 1 lớp có 1 tivi còn khó khăn, chưa đáp ứng được hết” - cô Diễm Phương chia sẻ.

Trong khi đó tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cô Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện CTGDPT mới theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tất cả CBQL, GV được tập huấn, bồi dưỡng về CTGDPT mới; 100% GV lớp 1 được tập huấn và hoàn thành nội dung bồi dưỡng Chương trình tổng thể, CTGDPT mới cấp Tiểu học.

“Ngoài môn học bồi dưỡng bắt buộc (theo mođun 1), GV dạy lớp 1 đều đăng ký tham gia nghiên cứu các môn tham khảo để giảng dạy. Bên cạnh đó, một số GV tổ trưởng, GV cốt cán được tham gia tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức. Đồng thời, CB-GV được tập huấn về tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong việc thực hiện CTGDPT mới cấp tiểu học từ năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, để tháo gỡ những khó khăn ban đầu khi thực hiện CTGDPT mới, nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để chia sẻ, trao đổi nhằm đúc kết các kinh nghiệm lẫn nhau” - cô Nguyễn Thị Nguyệt thông tin.

Cô Lê Nguyệt Ánh (GV dạy lớp 1 Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, tỉnh Bạc Liệu): Khi mới bắt đầu học kỳ 1 lớp có hơn 10 HS yếu nhưng đến nay chỉ còn 1 em yếu”. Ảnh: Thế Đại.

Cô Lê Nguyệt Ánh (GV dạy lớp 1 Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, tỉnh Bạc Liệu): Khi mới bắt đầu học kỳ 1 lớp có hơn 10 HS yếu nhưng đến nay chỉ còn 1 em yếu”. Ảnh: Thế Đại.

Nói về tình hình thực tế việc dạy lớp 1, cô Lê Nguyệt Ánh (GV dạy lớp 1 Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, tỉnh Bạc Liệu) chia sẻ: “SGK lớp 1 theo CTPT mới có nội dung bài học đa dạng, ngữ liệu đều có tranh minh họa giúp cho GV, HS và phụ huynh dễ nhận biết, hiểu rõ nghĩa hơn, đồng thời đa dang bài tập thực hành cho SV. Khi mới bắt đầu học kỳ 1 lớp có hơn 10 HS yếu nhưng đến nay chỉ còn 1 em yếu”.

Chuẩn bị các điều kiện triển khai CTGDPT mới ở lớp 2,6

Bên cạnh việc sơ kết, đánh giá việc triển khai CTSGK lớp 1, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, đặc biệt là chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất triển khai 2 khối lớp này trong năm học tiếp theo và ban hành tài liệu giáo dục địa phương.

Bà Lâm Thị Sang (Giám đốc Sở GDKH&CN tỉnh Bạc Liêu): Tỉnh đã triển khai CTGDPT mới đến tất cả giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: Thế Đại.

Bà Lâm Thị Sang (Giám đốc  Sở GDKH&CN tỉnh Bạc Liêu): Tỉnh đã triển khai CTGDPT mới đến tất cả giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: Thế Đại.

Theo bà Lâm Thị Sang- Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GDKH&CN) tỉnh Bạc Liêu, tỉnh đã triển khai CTGDPT mới đến tất cả giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 trong năm học 2020 - 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học lớp 1 theo Chương trình mới từ năm học 2020 - 2021 và các lớp tiếp theo theo lộ trình thực hiện CTGDPT 2018 của Bộ GD&ĐT. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh áp dụng SGK lớp 1 theo CTGDPT mới. Trước khi khai giảng việc lựa chọn SGK lớp 1 được thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

“Để kịp thời triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa các môn học/hoạt động giáo dục đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022 và các khối lớp khác tiếp theo, UBND tỉnh đang xem xét ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 (mỗi môn học/hoạt động giáo dục mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng) theo đúng quy định Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông…” - Giám đốc Sở GDKH&CN tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.

Ông Châu Tuấn Hồng (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng): Cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học, nhất là giáo viên phụ trách giảng dạy lớp 1, luôn có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện CTGDPT mới lớp 1 năm học 2020-2021. Ảnh: Thế Đại.

Ông Châu Tuấn Hồng (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng): Cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học, nhất là giáo viên phụ trách giảng dạy lớp 1, luôn có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện CTGDPT mới lớp 1 năm học 2020-2021. Ảnh: Thế Đại.

Tại tỉnh Sóc Trăng, việc triển khai CTGDPT mới cũng diễn ra khá thuận lơi. Theo ông Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, năm học 2020-2021, toàn tỉnh áp dụng SGK lớp 1 theo CTGDPT mới. Ngay trước khi khai giảng việc lựa chọn SGK lớp 1 được thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai thực hiện CTGDPT mới cho lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020-2021.

“Đối với cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học, nhất là giáo viên phụ trách giảng dạy lớp 1, luôn có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện CTGDPT mới lớp 1 năm học 2020-2021” - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng chia sẻ.

Để đảm bảo việc triển khai CTGDPT mới đối với lớp 1, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết đã liên kết phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức bồi dưỡng, tập huấn. Trong đó, có 339 CBQL, GV đã hoàn thành Mô đun 3; hơn 2.000 CBQL, GV đã hoàn thành Mô đun 1; 84 tổ trưởng chuyên môn đã hoàn thành Mô đun 2. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng, triển khai Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 gắn với triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh): 100% GV được phân công dạy học lớp 1 đúng quy định. Tỉnh cũng đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học lớp 2, năm học 2021-2022. Ảnh: Thế Đại.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân  (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh): 100% GV được phân công dạy học lớp 1 đúng quy định. Tỉnh cũng đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học lớp 2, năm học 2021-2022. Ảnh: Thế Đại.

Tại Trà Vinh, năm học 2020-2021, toàn tỉnh áp dụng SGK lớp 1 theo CTGDPT mới. Theo bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh,  Sở đã tổ chức các cuộc họp giao ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT, CBQL, GV cốt cán để chỉ đạo và triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm CTGDPT mới đối với cấp tiểu học… Các trường tiểu học thực hiện đúng quy định về quy trình lựa chọn SGK lớp 1. Kết quả, có 100% GV được phân công dạy học lớp 1 đúng quy định (tổng số GV tập huấn đại trà 1.250 và 202 GV cốt cán); tổng số lớp 1 hiện nay là 654 lớp, 18.096 HS; tổng số GV dạy lớp 1: 1.385 GV; 100% trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1”.

“Hiện tỉnh Trà Vinh cũng đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học lớp 2, năm học 2021-2022. Theo dự kiến của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh 163 trường/698 lớp/1614 GV/353 CBQL. Các đơn vị đều có kế hoạch lựa chọn GV đạt trình độ chuẩn để tham gia tập huấn bồi dưỡng CTGDPT mới, đảm bảo 1 lớp/phòng học chuẩn bị cho lớp 2; 100% trường, lớp, HS được tổ chức dạy học theo phương án trên 30 tiết/tuần” - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết.

Đồng thời, đối với cấp THCS, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện đổi mới chương trình SGK giai đoạn 2019-2025; các văn bản quy định về biên soạn CTGD địa phương đối với cấp THCS và THPT. Riêng GD địa phương cấp THCS được Dự án GD THCS Vùng khó khăn nhất (GĐ 2) của Bộ GD&ĐT hỗ trợ, sẽ thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch thực hiện CTGDPT mới đối với lớp 6 năm học 2021-2022. Dự kiến trong tháng 4/2021, tỉnh sẽ hoàn thành chương trình cấp THCS và đưa ra Hội đồng thẩm định cho ý kiến và tiến hành giảng dạy trong năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.