Phú Thọ: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

GD&TĐ - Ngày 16/4, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021- 2022.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh Phú Thọ bỏ phiếu lựa chọn sách.
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh Phú Thọ bỏ phiếu lựa chọn sách.

Cụ thể, danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2021-2022 gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. 8 đầu sách này đều thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Đối với danh mục SGK lớp 6 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm -hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý nằm trong bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Riêng môn Tiếng Anh sử dụng bộ sách I-Learn Smart World do Nhà xuất bản ĐHSP TP. Hồ Chí Minh phát hành.

Trước đó, tại hội nghị họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã nhấn mạnh: Công tác chọn sách giáo khoa có ý nghĩa quan trọng. Chính bởi vậy, các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương; phù hợp điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục. Đồng chí đề nghị trong quá trình đưa sách giáo khoa mới vào giảng dạy, nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp khắc phục kịp thời, không để những tình huống không mong muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên, ảnh hưởng đến công tác đổi mới giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ