Lào Cai: Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề trường, lớp học

GD&TĐ - Từ 7 - 9/9/2020, trên địa bàn huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã xảy ra mưa lớn ở một số nơi làm thiệt hại cơ sở vật chất của một số đơn vị trường học. Đây là khó khăn, thách thức không nhỏ đối với ngành GD&ĐT Lào Cai nói chung, thầy và trò huyện Bảo Thắng nói riêng khi năm học vừa bắt đầu.

Lớp học tại phân hiệu Cửa Cải, trường MN số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng bị đất đá sạt lở.
Ảnh: IT
Lớp học tại phân hiệu Cửa Cải, trường MN số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng bị đất đá sạt lở. Ảnh: IT

Bà Dương Thị Thanh Hải – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng đã cho biết về tình hình thiệt hại cụ thể:

Tại Trường THCS số 2 Thái Niên mưa lớn đã làm đổ sập 108m2 tường rào bao quanh trường xây bằng gạch bê tông không nung.

Trường THCS thị trấn Phố Lu, móng nhà xây 2 tầng khu C bị nứt móng, sụt lún ở một vài điểm. Đoạn tường rào bao quanh nhà trường bị nghiêng, nhiều vết nứt, có nguy cơ đổ sập gây nguy hiểm cho giáo viên, học sinh, nhân dân đi đường (dài 70 m2 ).

Trường THCS xã Bản Cầm bị đổ sập hoàn toàn và nghiêng tường rào bao quanh trường được xây dựng từ năm 2009 do phụ huynh học sinh tự xây dựng bằng gạch bê tông không nung, không có thiết kế, không đảm bảo quy chuẩn xây dựng.

Điểm trường Cửa Cải thôn Vi Mã (Trường MN số 1 thị trấn Phong Hải, Tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải), do ảnh hưởng đất sạt đã làm sập hoàn toàn 32m2 tường của 1 phòng học trường MN số 1.

Khoảng 150m3 đất đá tràn vào phòng học làm đa số bộ đồ dùng, đồ chơi trong lớp học bị hư hại (bàn 15 cái, ghế 30 cái, giá kệ để học liệu 04 cái...). Hiện tại phòng học không thể sử dụng được. Khoảng 50 mét dài taluy dương phía sau dãy 4 phòng học của trường TH số 2 có nguy cơ sạt lở rất cao...

Theo bà Dương Thị Thanh Hải, để khắc phục tạm thời, Phòng GD&ĐT Bảo Thắng đã chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp UBND xã, thị trấn; huy động giáo viên, cha mẹ học sinh chủ động khắc phục tạm thời thiệt hại; Treo các biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người đến những khu vực có nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Riêng tại điểm trường Cửa Cải thôn Vi Mã, thị trấn Nông trường Phong Hải tạm thời cho học sinh nghỉ học để dọn dẹp đồ dùng trang thiết bị còn lại gửi tạm nhà dân để bảo quản. Nhà trường liên hệ mượn nhà dân để làm phòng học tạm cho học sinh Tiểu học…

Đặc biệt, Phòng GD&ĐT Bảo Thắng đã đề nghị UBND huyện thành lập đoàn công tác kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại cụ thể, đề xuất biện pháp khắc phục thiệt hại. Mặt khác xem xét sớm bố trí kinh phí sửa chữa, làm mới tường rào.

Đối với điểm trường Cửa Cải thôn Vi Mã, thị trấn Nông trường Phong Hải: Di chuyển toàn bộ 8 gian nhà ghép về phía trước 7 mét, làm lại toàn bộ nền tạm bằng xi măng, bó hè (khoảng 240m2).

Đề xuất xây dựng 3 phòng học và 2 phòng công vụ chung cho 2 trường MN số 1 và Tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải tại địa điểm trường mới trong các năm học tiếp theo để đảm bảo an toàn phục vụ cho hoạt động dạy và học của các nhà trường…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ