Hướng nghiệp sớm để mở lối thành công cùng “Future Me” 

GD&TĐ - Chiều ngày 26/3, Top 10 thí sinh xuất sắc nhất tại Vòng Chung kết cuộc thi “Future Me” đã cùng trải qua các phần thi sôi động kịch tính, tranh tài cho ngôi vị quán quân.

Cuộc thi do Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp cùng Tổ chức hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q tổ chức.

Học sinh là chuyên gia hướng nghiệp cho chính bản thân

Tại vòng Chung kết, các thí sinh lần lượt thuyết trình (phần 1) trước Hội đồng Ban Giám khảo (BGK) về ước mơ của bản thân, và hành trình chinh phục con đường mục tiêu nghề nghiệp. Top 10 thí sinh là 10 màu sắc và ước mơ khác nhau, tuy nhiên có thể thấy điểm chung của các thí sinh là sự tự tin, bản lĩnh, biết rõ bản thân muốn gì, và các em đến đây, kể cho mọi người nghe về ước mơ của mình và con đường để chinh phục mục tiêu.

10 thí sinh xuất sắc của Vòng Chung kết Future Me
10 thí sinh xuất sắc của Vòng Chung kết Future Me

Với ước mơ trở thành 1 nhà tâm lý học, thí sinh Dương Thị Hoàng Linh (Lớp 11A9 - THPT Hiệp Bình, TP.HCM) khát khao có thể giúp đỡ các em tự kỷ thoát khỏi cuộc sống bế tắc của chính mình. Hoàng Linh đã có phần minh họa sâu sắc nhưng không kém phần thú vị, chạm đến trái tim của BGK và các khán giả. Hay như thí sinh Võ Anh Thư (Lớp 11A1 – THPT Phú Mỹ, BR-VT) ước mơ trở thành bác sĩ để giúp mọi người. Bạn còn dùng tài năng họa sĩ của mình để vẽ lên ước mơ, để kiếm thêm thu nhập ủng hộ quỹ mổ tim cho người nghèo.

Vòng thi trở nên hấp dẫn ở phần tranh luận đối kháng (phần 2) từ các cặp thí sinh. Các chủ đề tranh luận được BGK gửi đến cho các thí sinh xoay quanh về những vấn đề định hướng nghề nghiệp, những quan điểm về các khối ngành. Các thí sinh đã có những luận điểm sắc bén, bảo vệ quan điểm của bản thân trước những vấn đề rất thời sự như: Sự dịch chuyển của ngành nghề thời kỳ “hậu Covid”; Học Quản trị kinh doanh có dễ kiếm việc hay không, Những luận điểm ngành nghề dành riêng cho nam và nữ liệu có còn phù hợp …

Tại phần thi cuối cùng và quan trọng nhất (thi hùng biện) của Top 5 thí sinh đạt điểm cao nhất đã chứng tỏ rõ bản lĩnh và kỹ năng diễn thuyết của mình trớc BGK. Với những luận điểm sắc bén, sự tự tin bản lĩnh khi trình bày về quan điểm “Nên học bác sĩ ở trường công hay trường tư”, thí sinh Nguyễn Lê Cát Quyên (Lớp 11A5 – Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM) đã xuất sắc chinh phục Ban Giám Khảo để đạt điểm cao nhất và là Quán quân của cuộc thi.

 “Future Me” – Đồng hành ước mơ của học sinh khắp mọi miền

Lần cuộc thi lần đầu tiên được dưới hình thức một cuộc thi hướng nghiệp, Future me 2021 - 2022 đã thu hút hơn 2.000 học sinh từ 160 trường THPT thuộc TP.HCM và các tinh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và một số tỉnh khu vực Tây nguyên.

Dưới sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp, học sinh lớp 10,11,12 đã dần hoàn thiện kỹ năng bản thân và sự định hình chọn ngành, chọn nghề cho mình một cách phù hợp nhất khi kết thúc hành trình.

Th.s Trần Thúy Trâm Quyên- Phó hiệu trưởng HIU tặng hoa tri ân Ban giám khảo cuộc thi
Th.s Trần Thúy Trâm Quyên- Phó hiệu trưởng HIU tặng hoa tri ân Ban giám khảo cuộc thi

Th.s Trần Thúy Trâm Quyên- Phó Hiệu trưởng HIU chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên cuộc thi “Future Me” được tổ chức với mong muốn góp một phần nhỏ trong bức tranh hướng nghiệp chung của cả nước. Cuộc thi này như nguồn tư liệu quý giá, từ chính tiếng nói của các em học sinh lớp 10,11,12. Các bạn đã cho những người đang làm công tác giáo dục, tâm lý, hướng nghiệp hiểu thêm: các em đang cần gì, mong muốn điều gì, đang thiếu những gì, để từ đó, chúng ta có sự điều chỉnh cho phù hợp, có những giải pháp mang lại sự hữu ích thực thụ cho các em.

Nhìn nhận ở góc độ chuyên gia, TS Nguyễn Vinh Quang- CEO Founder của Tổ chức hướng nghiệp quốc tế Mr.Q nhận xét: “Các em học sinh đã nhận thức rõ hơn, sâu hơn về các ngành nghề các em theo đuổi. Đây chính là nền tảng giúp cho các bạn thành công hơn trong tương lai. Trong vai trò là đơn vị chuyên môn về hướng nghiệp, chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều các em học sinh ở bậc trung học phổ thông nhận thức được tầm quan trọng của việc hướng nghiệp sớm, đây là chìa khóa mở ra tương lai tương sáng cho các em”.

Các thí sinh đăng quang ngôi vị Quán Quân, Giải Nhì, Giải Ba của cuộc thi
 Các thí sinh đăng quang ngôi vị Quán Quân, Giải Nhì, Giải Ba của cuộc thi

Tiến sĩ Tâm lý Đào Lê Hòa An- Giám đốc Trung tâm đào tạo và hướng nghiệp 4.0 JobWay thì cho rằng: “Chọn nghề như chọn người yêu – Em ơi hãy nhớ đừng nên chọn liều”.

Không có con đường nào đúng hay sai, chỉ là bạn có được gì đắt giá cho mình sau chặng đường ấy. Future me 2021-2022 cũng cho thấy giá trị của sự hướng nghiệp đúng đắn và thành công sẽ đến với ai biết nắm lấy cơ hội và bứt phá, vượt ra khỏi giới hạn an toàn của chính bản thân.

Các cổ động viên nhiệt tình của cuộc thi Future Me
Các cổ động viên nhiệt tình của cuộc thi Future Me

THÔNG TIN DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI CAO

Thí sinh Nguyễn Lê Cát Quyên, lớp 11A5 Trường Quốc tế Á Châu (TP.HCM), đạt Giải Quán Quân cuộc thi “Future Me” nhận một suất học bổng toàn phần trong 4 năm học tại HIU trị giá 240 triệu đồng.

Thí sinh Nguyễn Đặng Phương Nghi, lớp 11A11 Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đạt Giải Nhì nhận suất học bổng trị giá 120 triệu đồng cho 2 năm học tại HIU.

Thí sinh Võ Thị Thanh Huyền, lớp 12A1 Trường THPT Đức Trọng (Lâm Đồng) đạt Giải Ba nhận suất học bổng trị giá 60 triệu tương ứng cho 1 năm học tại HIU.

7 thí sinh còn lại của Top 10 Vòng Chung Kết đã được nhận Giải khuyến khích là 7 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng mỗi suất tương ứng với nửa năm học tại HIU.

Ngoài ra, tất cả các thí sinh đạt giải từ cuộc thi ngoài phần thưởng là các suất học bổng khủng tại HIU, còn được nhận giải thưởng hiện kim, và các học bổng kỹ năng từ Tổ chức hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q.

Đặc biệt, 2 trường THPT Hiệp Bình và trường THPT Nguyễn Huệ đã Giành giải Tập thể vì có Cổ động viên và thí sinh tham gia nhiệt tình và đông đảo nhất trong suốt trong suốt mùa giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.