Hơn 700 học sinh THCS khởi tranh “Olympic Tiếng Anh quận Ba Đình 2018”

GD&TĐ - Tại trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), hơn 700 học sinh các khối lớp 6, 7 và 8 thuộc 13 trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình vừa bước vào vòng thi Sơ khảo cuộc thi Olympic Tiếng Anh quận Ba Đình 2018.  

Các học sinh trao đổi trước giờ thi
Các học sinh trao đổi trước giờ thi

Cuộc thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình phối hợp với Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam)/Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge English (VN274) tổ chức.

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh quận Ba Đình 2018 là cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh yêu thích môn tiếng Anh trên địa bàn quận tham gia giao lưu và học hỏi, qua đó thúc đẩy phong trào dạy và học tập tiếng Anh trong các trường THCS trên địa bàn quận. Tất cả các học sinh tham gia vòng Sơ khảo để lựa chọn ra top 20 thí sinh có điểm thi cao nhất tham dự vòng Chung khảo tranh giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Năm nay, ngoài giấy khen của Phòng GD&ĐT Quận Ba Đình, các em đạt giải sẽ được nhận các phần quà và học bổng các khóa học tiếng Anh tại OEA Vietnam trị giá gần 300 triệu đồng.

Buổi họp Hội đồng coi thi
 Buổi họp Hội đồng coi thi

Phát biểu tại Hội đồng thi, bà Đinh Thị Vân Anh - Chuyên viên Tiếng Anh Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, đại diện BTC - nhấn mạnh: “Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào dạy và học tiếng Anh trong các trường học, đồng thời là sân chơi bổ ích thường niên được phụ huynh và học sinh mong đợi.

Đặc biệt, thông qua các kỳ thi trong những năm qua đã có những dấu hiệu tích cực đối với các trường cũng như giáo viên tiếng Anh trong việc thay đổi phương pháp dạy tiếng Anh theo hướng giao tiếp hiệu quả hơn, các lớp học tiếng Anh trở nên vui vẻ và tương tác hơn”.

Đông đảo học sinh tham gia Olympic Tiếng Anh quận Ba Đình 2018
 Đông đảo học sinh tham gia Olympic Tiếng Anh quận Ba Đình 2018

Đây là năm thứ ba OEA Vietnam đồng hành cùng cuộc thi với vai trò là đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ duy nhất cho chương trình.

Theo ông Phùng Văn Trung, Giám đốc Điều hành OEA Vietnam, điểm khác biệt của kỳ thi Olympic Tiếng Anh quận Ba Đình là đề thi được xây dựng theo dạng thức bài thi chuẩn quốc tế của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English) với trọng tâm đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh, tức là học sinh có thể làm được gì với ngôn ngữ chứ không chỉ biết gì về ngôn ngữ.

Theo kế hoạch, hôm nay (7/5), BTC sẽ công bố điểm và danh sách top các học sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào phòng vòng Chung Khảo. Ngày 11/5, các học sinh tranh tài vòng Chung Khảo sẽ tham gia bài Nghe và Nói trực tiếp với giám khảo của OEA Vietnam, đồng thời là Giám khảo Cambridge Assessment English.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ