Hấp dẫn hóa dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc

GD&TĐ - Bất đồng ngôn ngữ tạo ra không ít khó khăn trong quá trình truyền thụ và tiếp thu kiến thức giữa thầy và trò. Để bảo đảm trẻ có kỹ năng cơ bản trong sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề cho học tập, lĩnh hội tri thức, ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp để tạo môi trường giao tiếp cho trẻ.

Ở những điểm trường biên giới khó khăn, khi nguồn vốn đầu tư chưa “vươn tới”, các cô giáo phải tự “chế” đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.	Ảnh:TG
Ở những điểm trường biên giới khó khăn, khi nguồn vốn đầu tư chưa “vươn tới”, các cô giáo phải tự “chế” đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Ảnh:TG

Hệ thống chính trị vào cuộc

Để tạo môi trường giao tiếp cho trẻ, ngành GD-ĐT Điện Biên đã triển khai Đề án Tăng cường tiếng Việt (TCTV) cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cho biết: “Trong quá trình triển khai đề án, Sở chú trọng công tác tuyên truyền, huy động các lực lượng trong xã hội tham gia TCTV cho trẻ mầm non: Thành lập chuyên mục tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án trên website của ngành; Tổ chức hoạt động tuyên truyền tại các trường mầm non, tiểu học đa dạng, phong phú. Các trường đều bố trí góc tuyên truyền, bảng tin, pa nô, áp phích, bản tin phát thanh; hội thi, giao lưu, viết báo, bài viết tuyên truyền trên website của các phòng GD&ĐT hay thông qua các cuộc họp thôn, phố, bản”.

Thống kê sơ bộ, đến nay có trên 75 nghìn lượt phụ huynh, người chăm sóc trẻ được truyền thông về Đề án của cấp học mầm non. Ngoài ra, giáo viên ở các xã, bản còn tập trung tuyên truyền đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ giao tiếp với trẻ bằng tiếng Việt khi ở nhà.

Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT cũng huy động phụ huynh và các tổ chức chính trị, xã hội chung tay như: Đoàn Thanh niên, phụ nữ tham gia làm đồ dùng, đồ chơi, bổ sung học liệu cho trẻ học tiếng Việt tại các trường mầm non.

Ảnh minh họa/ Internet
 Ảnh minh họa/ Internet

Để trẻ học mọi lúc, mọi nơi

Sau hơn 2 năm triển khai, các trường mầm non huy động được trên 45 nghìn ngày công lao động từ nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia tu sửa, nâng cấp môi trường giáo dục ở các điểm trường mầm non. Toàn ngành cũng đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện hỗ trợ gần 500 triệu tiền mặt, làm mới 69 phòng học, 8 bếp, 16 nhà vệ sinh, 11 phòng công vụ và nhiều đồ dùng cá nhân cho trẻ (quần áo, mũ, giày, dép).

Điện Biên có 174 trường đang hoạt động giáo dục với hơn 2.300 nhóm, lớp với 59 nghìn trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đi học đạt 36%, trẻ mẫu giáo đạt khoảng 99%, riêng trẻ 5 tuổi đạt trên 99%. Hiện tại, 100% trường mầm non của tỉnh Điện Biên có trẻ là người dân tộc thiểu số, các em được thực hành tiếng Việt tại trường học, trong cộng đồng.

Riêng Quỹ “Trò nghèo vùng cao” đã hỗ trợ ăn trưa cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo không có chế độ hỗ trợ của Nhà nước tại huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên với mức hỗ trợ 6.000 đồng/ngày/trẻ cho tổng số khoảng 4.500 trẻ từ năm 2016 – 2018.

Bên cạnh đó, nhiều điểm trường mầm non huy động phụ huynh thay phiên nhau nấu ăn trưa cho trẻ, trồng rau cung cấp thêm cho bữa ăn của trẻ ở trường; phụ huynh tham gia các hội thi, giao lưu tiếng Việt… hướng dẫn trẻ làm đồ chơi, làm bánh và tham gia giám sát các hoạt động của các trường, đặc biệt là các điểm trường xa trung tâm.

Các góc Thư viện thân thiện ngoài trời ở trường mầm non mở ra cơ hội cho trẻ và cha, mẹ tiếp xúc với sách, truyện. Hình ảnh cô giáo, cha, mẹ đọc thơ, truyện cho trẻ nghe trong các hoạt động hàng ngày ở trường, trong giờ đón và trả trẻ trở nên quen thuộc. Trẻ dân tộc thiểu số vì thế cũng đến trường đông hơn, được thực hành giao tiếp bằng tiếng Việt ở trường và ở gia đình, tạo sự gắn kết giữa trẻ với cô, cô với phụ huynh.

Có được kết quả trên, theo ông Nguyễn Văn Kiên, toàn tỉnh mua bổ sung trên 1.000 bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (trong lớp và ngoài trời) với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng. Ở các trường, giáo viên đã tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ với tổng số gần 11 nghìn bộ; gần 560 nhóm, lớp được hỗ trợ làm đồ dùng, đồ chơi.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa, đối với các điểm trường, đặc biệt là điểm trường lẻ vùng khó khăn ở xã Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Trung Thu... đã tận dụng được các vật dụng dễ kiếm, rẻ tiền tại địa phương như: Chai, lọ, vỏ lon bia, hay tre, gỗ... làm đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ học tiếng Việt nói riêng và thực hiện chương trình giáo dục nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Israel không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đang thúc đẩy một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí thắt chặt do cuộc chiến ở Gaza.

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Máy bay chống ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận hôm 17/9.

Video Il-38 ném bom trúng mục tiêu

GD&TĐ -Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, máy bay chống ngầm Il-38 đã ném bom trúng mục tiêu trong cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.