Hải Dương chấn chỉnh sử dụng giáo viên nước ngoài

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu các trung tâm thực hiện nghiêm việc báo cáo, xin phép các cơ quan có thẩm quyền theo quy định đối với việc cư trú và hoạt động hợp pháp của người nước ngoài tại trung tâm.

Đồng thời, công khai thông tin danh sách giáo viên là người nước ngoài đang làm việc tại trung tâm trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện cư trú và hoạt động hợp pháp đối với người nước ngoài.

Theo Sở GD&ĐT Hải Dương, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ của đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua nhiều trung tâm ngoại ngữ đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành, đặc biệt là việc sử dụng giáo viên nước ngoài.

Tuy nhiên, còn có trung tâm thực hiện chưa nghiêm túc, vi phạm các quy định về sử dụng giáo viên người nước ngoài.

Cụ thể, theo công văn số 1039/CV-PA72 của Công an tỉnh về việc quản lý cư trú, hoạt động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ tháng 12/2017 đến nay, Trung tâm Ngoại ngữ MB (thuộc Công ty THHH đào tạo ngoại ngữ MB Việt Nam) tại Kim Môn, Hải Dương đã sử dụng lao động nước ngoài mà không báo cáo, xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định; tự ý đưa người nước ngoài vào hoạt động tại trung tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?