Điện Biên dự kiến giảm 60% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

GD&TĐ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên vừa đề xuất phương án sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án của Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Điện Biên, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 187 cơ sở giáo dục công lập.
Theo phương án của Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Điện Biên, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 187 cơ sở giáo dục công lập.

Theo phương án của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh Điện Biên còn 187 cơ sở giáo dục công lập, giảm 280 đơn vị so với hiện nay, tương ứng tỷ lệ giảm 60%.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên. Các trường PTDTNT THPT và trường THPT chuyên được giữ ổn định. Đối với các trường cùng cấp, việc sắp xếp được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời tính đến đặc thù địa hình, khoảng cách và điều kiện đi lại của học sinh.

Cũng theo phương án, mỗi xã, phường cơ bản có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS hoặc trường liên cấp tiểu học - THCS và một trường THPT nếu có. Những khu vực có trường cách nhau trên 30 km được xem xét duy trì thêm cơ sở giáo dục để bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Toàn tỉnh dự kiến thành lập 15 trường PTNT liên cấp TH&THCS tại 15 xã biên giới. Trong đó, 10 trường đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, (gồm cả Trường PTNT TH&THCS Si Pa Phìn); 5 trường đã khởi công từ tháng 3/2026 nhưng chưa hoạt động trong năm học này. Học sinh được chuyển từ các trường tiểu học, THCS trên cùng địa bàn sang trường nội trú, do đó tổng quy mô lớp và học sinh toàn tỉnh không thay đổi.

Tại các địa bàn vùng cao, việc sắp xếp được tính toán gắn với đặc điểm dân cư phân tán và giao thông khó khăn. Với những điểm trường cách xa trung tâm nên phương án vẫn duy trì hai trường mầm non thay vì sáp nhập toàn bộ.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 185 trường mầm non, phổ thông; 1 Trung tâm GDNN-GDTX Điện Biên và 1 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh. So với 467 cơ sở hiện có, số đầu mối giảm 280 đơn vị, tương ứng 60%, vượt yêu cầu giảm tối thiểu 30% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Có 43/45 xã, phường đạt tỷ lệ giảm từ 30% đầu mối trở lên.

db-1.jpg
Quy mô lớp và học sinh toàn tỉnh không thay đổi sau sắp xếp.

Cùng với tinh gọn mạng lưới, phương án cũng đặt ra yêu cầu sắp xếp lại đội ngũ quản lý và nhân sự hành chính. Nhu cầu bố trí cán bộ quản lý toàn tỉnh là 744 người, trong khi hiện có 1.264 người; số vị trí phải sắp xếp lại là 520. Số bộ phận hành chính - nhân sự giảm từ 467 xuống còn 186 người.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cũng đưa ra phương án khác nhằm hạn chế xáo trộn địa điểm học tập đối với 14 trường liên cấp đang có chung cơ sở vật chất. Nếu lựa chọn phương án này, toàn tỉnh sẽ còn 201 cơ sở giáo dục công lập, giảm 266 đơn vị, tương ứng 57%.

Phương án sắp xếp đang được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xem xét, cho chủ trương trước khi triển khai theo quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT Điện Biên cũng đã có Dự thảo kế hoạch sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập của Điện Biên. Theo Dự thảo của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh Điện Biên đề xuất giảm 176 đầu mối, từ 466 xuống còn 290 đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ