Điểm sáng nhà trường an toàn

GD&TĐ - Mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) qua 5 năm triển khai đạt được nhiều kết quả nổi bật, đưa nhà trường trở thành cơ sở GDĐH an toàn, thân thiện.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học.
Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học.

Ông Hoàng Công Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, Đảng ủy nhà trường đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, quy chế hoạt động, ban hành tiêu chí xây dựng mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”.

Trong 5 năm qua, nhà trường đã tổ chức 68 buổi tuyên truyền với trên 37.300 lượt cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên tham gia. Phối hợp với lực lượng chức năng và các ban, đoàn thể tổ chức 36 lượt buổi nói chuyện chuyên đề về kỹ năng phòng, chống tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm trong học đường.

Đầu năm học, 100% sinh viên đều được tham dự “Tuần sinh hoạt công dân”, được cập nhật tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. 100% cán bộ, giảng viên, công nhân viên, tổ chức đoàn thể và học viên, sinh viên đều ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế về xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và không vi phạm pháp luật; không trộm cắp, cưỡng đoạt, chiếm đoạt tài sản; không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy…

Với số sinh viên nội trú, nhà trường duy trì kiểm tra, đánh giá xếp loại sinh viên theo từng tuần, tháng, đồng thời phát động phong trào xây dựng phòng ở kiểu mẫu ở khu ký túc xá, nội vụ gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, không có tệ nạn xã hội. 

Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức đối thoại với sinh viên nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên và đánh giá chính xác công tác quản lý sinh viên nội trú. 

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ tiếng Anh, kỹ năng, võ thuật, áo xanh tình nguyện, khiêu vũ, bóng đá... được nhà trường chú trọng tổ chức và duy trì hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, định hướng cho sinh viên lý tưởng sống đúng đắn, lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.

Đánh giá cao những kết quả mà mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường Đại học Hùng Vương đã đạt được trong thời gian vừa qua, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết: Bộ GD&ĐT luôn xác định công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trường học là một trong những chủ thể quan trọng, điều kiện tiên quyết để tổ chức các hoạt động GD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ