Địa phương nỗ lực tổ chức kỳ thi an toàn

GD&TĐ - Theo báo cáo của các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, biện pháp phòng dịch đã sẵn sàng để đón thí sinh tham dự kỳ thi.

 Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) - Bắc Giang có 228 điểm 10.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) - Bắc Giang có 228 điểm 10.

Quảng Nam - Quảng Ngãi: Không có thí sinh diện F1, F2

Quảng Nam là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 đông chỉ sau TP Đà Nẵng với 28 điểm thi, 408 phòng thi. Ngoài 26 điểm thi tại 6 địa phương chưa tổ chức thi đợt 1 (TP Hội An, thị xã Điện Bàn, H. Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình), Quảng Nam còn 2 điểm thi dành cho TS chưa thi đợt 1 đặt tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (124 thí sinh của TP Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước) và Trường THPT Hiệp Đức (59 thí sinh của Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang). Để phục vụ kỳ thi đợt 2, Quảng Nam điều động 1.624 người liên quan đến công tác thi theo nguyên tắc cử người trong địa bàn huyện hoặc vùng lân cận.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết: “Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đợt 1 gồm phun thuốc khử trùng điểm thi, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, nhân viên làm công tác thi, phục vụ thi… lần này sở đưa ra yêu cầu gắt gao hơn: Tất cả thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm thi phải khai báo y tế bắt buộc theo mẫu”.

Theo ông Quốc, hiện Quảng Nam không có thí sinh nào thuộc diện F1, F2. Một số thí sinh thuộc diện F1 ở Hội An cũng đã hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 1/9. Tỉnh đã lên phương án để chủ động xử lý trong những tình huống phát sinh như giám thị, thí sinh ho, sốt phải tổ chức thi riêng, có phương án thu bài, lưu giữ bài riêng để xử lý y tế.

Ở đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Quảng Ngãi có 2 điểm thi. Điểm thi Trường THPT Sơn My có 352 thí sinh và Trường THPT Võ Nguyên Giáp có 36 thí sinh. Quảng Ngãi có 4 thí sinh từ Đà Nẵng về và cũng đã làm hồ sơ gửi Hội đồng thi TP Đà Nẵng 2 thí sinh. Quảng Ngãi không có thí sinh nào thuộc diện F1, F2. Liên tục trong 20 ngày vừa qua, địa phương cũng không phát sinh ca nhiễm Covid-19 nào mới. Tuy vậy, theo ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, các điểm thi vẫn phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh và người làm công tác thi thông qua việc thực hiện các biện phòng, chống dịch Covid-19 giống như đợt 1 của kỳ thi. 

Cơ quan y tế tiến hành phun khử trùng điểm thi tại Quảng Nam trước ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).
Cơ quan y tế tiến hành phun khử trùng điểm thi tại Quảng Nam trước ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Sẵn sàng đón thí sinh

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam cho biết: Bắc Giang đã sẵn sàng mọi công tác để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Địa điểm thi được bố trí tại Trường THPT Sơn Động số 1 (xã An Lập, huyện Sơn Động) với 1 phòng thi chính thức và 1 phòng dự phòng. Sở GD&ĐT điều động gần 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Trong hai ngày 3 - 4/9, số thí sinh đăng ký dự thi là 20 em, gồm 18 em ở xã Yên Định (Sơn Động) và 2 thí sinh tỉnh ngoài (Yên Bái và Hà Nội) đăng ký thi ghép.

Theo ông Nam, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo Trường THPT Sơn Động số 1 chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện để tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Sở GD&ĐT Bắc Giang đã đề nghị Công an tỉnh, Điện lực, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Bắc Giang, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động và các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức tốt kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh thực phẩm….

“Sở GD&ĐT quán triệt cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy chế, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, bảo đảm công bằng và quyền lợi cho thí sinh... Tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 đã tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực phòng thi, khuôn viên đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất gồm: Nơi làm việc của cán bộ, giám thị, phòng thi, phòng y tế, các trang thiết bị theo yêu cầu, sẵn sàng tổ chức kỳ thi đợt 2...”, ông Trần Tuấn Nam thông tin.

Năm 2020, Bắc Giang có 19.350 thí sinh đăng ký dự thi gồm 16.753 thí sinh giáo dục THPT, 2.597 thí sinh giáo dục thường xuyên, 700 thí sinh tự do. Tỉnh có 18 thí sinh không dự thi đợt 1 vì sinh sống ở 3 thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần của thôn Trại Chùa, xã Yên Định, huyện Sơn Động - thuộc vùng cách ly y tế theo quyết định của UBND tỉnh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.