Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng

GD&TĐ - Sáng 8/1, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tham dự.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Cùng dự còn có Thành ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các trường trực thuộc.

“Thử thách” vai trò cấp ủy

Hội nghị đánh giá năm 2020, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị bà Nguyễn Tố Quyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cho biết, trước những khó khăn chung của TP. Hà Nội do đại dịch Covid-19, toàn Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Bên cạnh đó, kịp thời có các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 đảm bảo thực hiện được các kế hoạch năm học. đặc biệt, cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường ngành y tế không ngại khó khăn, sẵn sang trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

Hành động cụ thể này góp phần khẳng định kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 4 (khóa XII).

“Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng định hướng của Trung ương, Thành ủy. Sau đại hội đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối bằng việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, các đề án công tác trọng tâm; công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy đều đạt được những kết quả toàn diện…”, bà Quyên thông tin.

Năm 2020 Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Thành ủy tặng 9 bằng khen cá nhân, 10 bằng khen tập thể; Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng, Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi được Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, còn những hạn chế như: Công tác tổ chức cấp Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội tại một số tổ chức cơ sở Đảng chưa quyết liệt. Vẫn còn một số cấp ủy chưa chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Công tác phát triển đảng viên mới còn chậm, chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Công tác thông tin báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên, nội dung báo cáo ít thông tin, chất lượng báo cáo chưa phong phú, chưa phản ánh sâu sắc và đầy đủ tình hình tại cơ sở.

Hệ thống văn bản quản lý giáo dục cũng như quản lý nhà nước chưa đồng bộ, công tác tuyển sinh giáo dục chuyên nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Do tác động của dịch Covid-19 hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật, đào tạo nghiên cứu khoa học bị hạn chế...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về công tác xây dựng Đảng, giáo dục và đào tạo, chiến lược phát triển và kết quả đạt được của nhiều trường như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Xây dựng…

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 mà Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đạt được.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là ngôi nhà chung của các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội. Đây cũng là nơi tập trung trí tuệ, nguồn nhân lực lớn nhất cả nước.

“Năm 2020 là năm đặc biệt đối với giáo dục khi phải chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai, dịch bệnh… Với vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Khối đã tạo sự đoàn kết trong toàn khối và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy các trường trực thuộc đã mang lại kết quả công tác tuyển sinh, đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học trong đào tạo và đời sống. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với toàn hệ thống các trường đại học, cao đẳng Thủ đô…’, Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, bám sát và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tới đây) và các chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Đảng ủy Khối và Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường cần triển khai xây dựng chiến lược phát triển, điều chỉnh hoạch định chiến lược phát triển nhằm phát huy vai trò Đảng ủy của các trường Đại học, Cao đẳng.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Đặc biệt quan tâm tới 3 nhiệm vụ:  Đảng ủy Khối cũng như các trường cần đổi mới quản trị gắn với chuyển đổi số. Qua đó, tối ưu hóa nguồn lực, phát huy được năng lực cấp ủy, dân chủ minh bạch trong quản lý. Từ đó, tạo sự phân cấp mạnh mẽ hơn trong quản lý, chuyển đổi theo mô hình số sẽ không tốn nhiều nguồn lực mà tạo được đột phát.

Thứ trưởng cũng lưu ý, trong việc phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu để ứng dụng vào cuộc sống không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn phục vụ trực tiếp cuộc sống cộng đồng…”, Thứ trưởng nói.  

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thứ trưởng, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ nhấn mạnh: “Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hà Nội… Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phải tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc hơn nữa..."".

Đánh giá, xếp loại năm 2020, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã tặng giấy khen của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ