Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học từ  6/5 đến hết ngày 9/5 

GD&TĐ - Trẻ em, HSSV, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghỉ học từ 6/5 đến hết ngày 9/5.

Học sinh Bắc Ninh sẽ tạm nghỉ học từ hôm nay 6/5 đến 9/5. (Ảnh Đăng Chung).
Học sinh Bắc Ninh sẽ tạm nghỉ học từ hôm nay 6/5 đến 9/5. (Ảnh Đăng Chung).

Sáng 6/5, thông tin với Báo GD&TĐ, lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, Sở có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc cho trẻ mầm non, HSSV, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện cho trẻ em, HSSV, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ 6/5 đến hết ngày 9/5.

Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, UBND tỉnh và sở GD&ĐT về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cha mẹ HS theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ em, HSSV và cán bộ giáo viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện rà soát, truy vết và báo cáo hàng ngày các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 về Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

Trong thời gian nghỉ, tạm dừng việc kiểm tra cuối năm học theo kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức bảo quản đề kiểm tra theo quy định về bảo mật. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hình thức giao bài, dạy học trực tuyến phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thời gian năm học, đáp ứng kỳ tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trước đó, UBND huyện Lương Tài, Bắc Ninh vừa thông báo về lịch trình dày đặc của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại địa phương.

Cụ thể, Ngày 24/4 bệnh nhân tên là P.V.T ở xã An Thịnh, bệnh nhân đến chăm sóc bố vợ tại BV Nhiệt đới TW để khám bệnh. Ngày 25/4, bệnh nhân chăm bố vợ tại BV, đến chiều 25/4/2021 trở về nhà tại thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh. Từ 26-29/4 bệnh nhân có đến trường mầm non xã Trừng Xá, trường Tiểu học xã Trung Chính huyện Lương Tài và trường mầm non Song Giang huyện Gia Bình.

Chiều 30/4, bệnh nhân ăn cỗ cưới tại nhà ông P.V.H ở thôn Cường Tráng. Ngày 1/5, bệnh nhân ăn cỗ giỗ tại nhà ông P.V.V ở thôn Cường Tráng. Ngày 2/5, bệnh nhân ở tại nhà tiếp xúc với 4 người cùng làng.

Đến ngày 3/5, bệnh nhân đi xe máy lên khu công nghiệp VISIP Từ Sơn, Bắc Ninh gặp người quen nhưng không gặp người này, khi đi có đeo khẩu trang. Sau đó, bệnh nhân lại di chuyển ra BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương chăm bố vợ.

Trên đường đi có dừng đổ xăng tại Từ Sơn (không rõ tên cây xăng, địa điểm); (khoảng 8-10h có xuống căng tin bệnh viện mua nước), buổi sáng có ra quán bún ở gần cổng viện ăn sáng (quán gần quán cơm, bên tay phải cổng viện), còn lại ăn cơm trong căng tin bệnh viện.

Ngày 3/5 tiếp xúc với ông ngoại bệnh nhân là ông Non, 70 tuổi, địa chỉ: Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào 21h ngày 4/5, kết quả cho dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/5.

Lãnh đạo UBND huyện Lương Tài cho biết, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, UBND huyện đã trực tiếp xuống chỉ đạo 2 thôn Thanh Lâm và Cường Tráng của xã An Thịnh truy vết, khoanh vùng. Đồng thời, thông báo trên hệ thống phát thanh của xã để nhân dân nắm được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ