Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn và lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018, ở khối các trường THPT công lập, điểm chuẩn vào trường THPT Phan Trinh cao nhất với 55,25.
Năm học 2017-2018, ở khối các trường THPT công lập, điểm chuẩn vào trường THPT Phan Trinh cao nhất với 55,25.

Theo đó, khối các trường THPT công lập, điểm chuẩn vào trường THPT Phan Trinh cao nhất với 55,25 và thấp nhất là trường THPT Võ Chí Công với 24,50 điểm. Cụ thể điểm vào các trường THPT như sau: THPT Phan Trinh là 55,25 điểm; Hòa Vang 50,75 điểm; Hoàng Hoa Thám 50,25; Trần Phú 49,75; Thái Phiên 48,50; Nguyễn Trãi 46,75; Nguyễn Hiền 39,75; Nguyễn Thượng Hiền 37,75; Thanh Khê 37,50; Ngô Quyền 36,25; Ngũ Hành Sơn 35,00; Phan Thành Tài 34,00; Liên Chiểu 32,75; Ông Ích Khiêm 31,75; Tôn Thất Tùng 29,75; Cẩm Lệ 29,50; Phạm Phú Thứ 28,00; Nguyễn Khuyến 26,25; Võ Chí Công 24,50.

Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, năm học 2017-2018, điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đối với 11 môn chuyên (lần lượt dành cho học sinh Đà Nẵng và Quảng Nam) như sau: môn Toán (38,25 - 40,50), Vật lý (40,25 - 42,00), Hóa học (42,89 - 46,00), Sinh học (39,50), Ngữ văn (43,00 - 46.75), Sử (35,00), Địa (38.25), tiếng Anh (46,15 - 47.25), tiếng Pháp (32,25), tiếng Nhật (44,00), Tin học (37,60).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.