Giáo dục Yên Bái chuyển biến mạnh từ thực hiện Chương trình mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 21/4, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018 tại Yên Bái.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Về phía đoàn công tác, cùng đi với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học.

Làm việc với đoàn, phía tỉnh Yên Bái có: Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo các Ban ngành địa phương và 800 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Buổi làm việc diễn ra tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) và kết nối trực tuyến tại 7 điểm cầu là các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục và tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình GDPT mới năm 2018.

Đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Theo Sở GD&ĐT Yên Bái, sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018, địa phương này đã đạt được những chuyển biến tích cực. Quy mô, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Cùng với đó, công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chú trọng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Không những thế, công tác giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Việc phân luồng học sinh vào học nghề có những chuyển biến tích cực.

Thành viên của đoàn công tác Bộ GD&ĐT lên làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ.

Thành viên của đoàn công tác Bộ GD&ĐT lên làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp không tiếp tục đi học, ở nhà, tham gia lao động đã giảm dần theo từng năm. Chất lượng giáo dục cấp THPT có nhiều chuyển biến. Năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt hơn 98 %, điểm trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp của học sinh Yên Bái năm 2022 tăng 11 bậc so với năm học trước, đứng thứ 30/63 tỉnh trên toàn quốc.

Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái phát biểu.

Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái phát biểu.

Ngoài ra đội ngũ công chức, viên chức được sắp xếp hợp lý, tinh gọn, hiệu quả. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng hiệu quả và từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học. Yên Bái là một trong những tỉnh được Bộ GD&ĐT đánh giá cao trong triển khai chương trình GDPT 2018, đồng thời là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành biên soạn tài liệu giáo dục địa phương…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có một số hạn chế như: Tỷ lệ các lớp 4, 5 được học Tin học, Ngoại ngữ còn thấp. Số lượng giáo viên còn thiếu so với định mức, tỷ lệ giáo viên phổ thông hiện mới chỉ đạt 85% định mức. Nhiều nơi còn thiếu phòng học. Một số nơi còn phòng học tạm, phòng học có diện tích nhỏ, không đảm bảo so với tiêu chuẩn tối thiểu quy định…

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Để triển khai chương trình GDPT 2018 hiệu quả, đúng lộ trình, tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án chính sách đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo. HĐND tỉnh ban hành 9 Nghị quyết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. UBND tỉnh ban hành 3 Đề án về giáo dục, trong đó có Đề án triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018. Cùng với đó, tỉnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí thực hiện trên 1.542 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Linh hoạt giải "bài toán" thiếu giáo viên

Năm 2022, tỉnh Yên Bái đã tổ chức 3 đợt tuyển dụng với 1.734 chỉ tiêu, tuyển dụng được 634 giáo viên. Hiện, tỉnh đang tổ chức tuyển dụng năm 2023 với 1.070 chỉ tiêu. Để giải quyết khó khăn về tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, thực hiện biệt phái 15 giáo viên tiếng Anh từ các cở sở giáo dục vùng thấp lên tăng cường dạy tại các địa bàn vùng cao, vùng khó khăn. Bố trí, sắp xếp giáo viên dạy liên trường tại các trường thiếu giáo viên bộ môn. Yên Bái cũng ban hành chính sách thu hút giáo viên làm việc tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kết luận tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018, như: thiếu đội ngũ giáo viên, thiếu thiết bị dạy học, giáo viên dạy thừa giờ, việc thi học sinh giỏi và tuyển sinh…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã đạt được. Theo Thứ trưởng, công tác quản lý có nhiều đổi mới, chương trình GDPT 2018 được triển khai bài bản, hiệu quả. Đề cập đến phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị ngành GD&ĐT Yên Bái cần tiếp tục tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29 của Trung ương. Đồng thời, tiếp tục đổi mới để phát triển GD&ĐT, chú trọng đến chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị.

Đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, Sở GD&ĐT Yên Bái cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Tạo môi trường tích cực để giáo viên phát huy khả năng, năng lực.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái quan tâm tạo điều kiện và nguồn lực phát triển giáo dục hơn nữa. Địa phương cần tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng trường học hạnh phúc và đổi mới công tác quản lý xây dựng văn hoá trong nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ