Lai Châu: Khởi công "Trường đẹp cho em" tại điểm Huổi Só

GD&TĐ - Ngày 10/6, Tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp với Huyện đoàn Nậm Nhùn, trường phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Chà cùng nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công Công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Huổi Só, xã Nậm Chà.

Công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm bản Huổi Só, trường phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Chà.
Công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm bản Huổi Só, trường phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Chà.

Công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm bản Huổi Só được Thương hiệu thời trang Her 25 tài trợ với tổng kinh phí 265 triệu đồng. Công trình gồm 1 phòng học và 1 phòng công vụ.

Đây là 1 trong số những điểm trường lẻ khó khăn của trường Tiểu học Nậm Chà, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn. Học sinh ở đây 100% là dân tộc Mông. Với điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, học sinh nơi đây ít được tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng.

Ngoài ra, điểm trường này còn thiếu cả về dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Điểm trường cũng khó khăn về nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Trường đẹp cho em
Các đại biểu khởi công công trình

Thầy Lê Đình Chuyền, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Chà chia sẻ: "Công trình được xây dựng nhằm giúp thầy cô và học sinh tại điểm trường Huổi Só có được môi trường giảng dạy, học tập tốt hơn. Từ đó, giúp các em có thêm động lực phấn đấu trong học tập".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ