Giáo dục Syria khốn đốn vì bạo lực

Giáo dục Syria khốn đốn vì bạo lực

(GD&TĐ) – Một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa cho biết, một số học sinh Syria đã bở lỡ việc học khoảng 2 năm vì bạo lực đang diễn ra tại đất nước này.

Nhiều trẻ em Syria là nạn nhân của các vụ bạo lực đang diễn ra khắp nước này
Nhiều trẻ em Syria là nạn nhân của các vụ bạo lực đang diễn ra khắp nước này

“Hệ thống giáo dục ở Syria đang chao đảo vì ảnh hưởng của bạo lực” – ông Youssouf Abdel – Jelli, đại diện Syria của UNICEF, cho biết trong một tuyên bố - “Syria từng tự hào về chất lượng dạy học. Hiện tại thì những thành quả có được trong nhiều năm đã mau chóng bị đảo ngược”.

Theo bản báo cáo trên, các trường đang ngày càng bị các nhóm có vũ trang sử dụng và là nơi người ta tìm chỗ trú ẩn. Hơn 1.500 trường học đã bị phá hủy hoặc biến thành nơi trú ẩn.

Nghiêm trọng hơn, số HS đi học đã giảm mạnh, một số nơi còn 6% HS đi học. UNICEF cho rằng nguyên nhân là do an ninh bất ổn, thiếu GV và các nguồn lực khác, cùng với việc trường sở bị phá hủy và áp lực bỏ học để kiếm sống, kết hôn sớm.

Nhiều thiếu niên Syria cũng đã phải vật lộn để hoàn thành việc học tập và tìm việc trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Theo một báo cáo năm 2010 do ĐH Stanford tài trợ, gần 40% thanh niên Syria tuổi từ 15 đến 24 bỏ học trước khi hoàn thành lớp 9. Nhiều thanh niên Syria, đặc biệt là nữ giới, phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao.

UNICEF đã tuyên bố một số kế hoạch để cố gắng làm giảm bớt khủng hoảng cho giáo dục Syria, trong đó có việc tài trợ thiết bị trường học, trang bị lại phòng học… Tuy nhiên, cơ quan này cần có 20 triệu USD để hoàn thành những dự án của mình và cho đến nay mới nhận được khoảng 15% số tiền đó.

Phương Hà (Theo Washington Post)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.