Cụ thể, hồi đầu tháng 10, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) từ chối đề nghị giới hạn 15% sinh viên quốc tế để hưởng ưu đãi tài trợ của Tổng thống Donald Trump. Theo sau, các trường Đại học Nam California (USC), Đại học Pennsylvania, Đại học Brown cũng có động thái tương tự.
Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ nhằm bảo vệ nguyên tắc “tự do học thuật” - nền tảng cốt lõi của giáo dục đại học Mỹ. Nhiều nhà quan sát cho rằng, nếu chấp thuận thỏa thuận trên, các trường có thể đối mặt với nguy cơ để chính quyền can thiệp sâu vào nội dung giảng dạy, định hướng nghiên cứu và quản lý nội bộ.
Một chuyên gia giáo dục nhận định: “Chúng tôi không thể đánh đổi giá trị học thuật và sự độc lập tư duy để đổi lấy lợi ích tài chính”.
Hiện, 5 trường trong danh sách 9 trường được gửi thư đề nghị vẫn xem xét hoặc chưa đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, việc 4 trường hàng đầu nói “không” đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của các tổ chức giáo dục trong việc bảo vệ chuẩn mực học thuật và đạo đức nghề nghiệp.