Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều

GD&TĐ - Chiều 25/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều năm 2015.

Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều
Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều ảnh 1Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều ảnh 2Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều ảnh 3Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều ảnh 4Giáo dục Hà Tĩnh làm sống dậy Nguyễn Du và Truyện Kiều ảnh 5

Hướng tới lễ kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, thời gian qua, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã tổ chức phát động rộng rãi trong toàn ngành Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều.

Trải qua gần 4 tháng triển khai, cuộc thi đã đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành với tổng số 142.188 (gần 100%) cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh cấp THCS, THPT dự thi.

Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng cuộc thi lần này khá tốt, hầu hết các bài thi đều đáp ứng các yêu cầu cơ bản cả 5 câu hỏi của cuộc thi. 

Các đơn vị có số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia và sản phẩm dự thi chất lượng tốt, đồng đều như: Phòng GD&ĐT Nghi Xuân, Lộc Hà; Trường THPT Cẩm Bình, Nghi Xuân, THCS Đan Trường Hội, Hoa Liên, Hồng Tân…

Nhiều bài thi đã thuyết phục được Hội đồng Giám khảo bởi tính công phu trong tìm kiếm, khám phá, sưu tầm, chặt chẽ trong lập luận, tính thẩm mỹ trong kết cấu. Mỗi trang viết, mỗi câu văn là sự thấm đẫm tình cảm, cảm xúc và tư tưởng của người viết về Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du.

Thầy giáo Trần Đức Minh - 60 tuổi, giáo viên Trường THCS Phổ Hải (huyện Nghi Xuân) người đạt giải Đặc biệt tự bạch: “Chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều nhiệt huyết để viết, để tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du như bây giờ. 

Không phải là những lời hoa mĩ sáo mòn, không phải là cố tạo ra chút ấn tượng nào đấy để đạt giải trong cuộc thi. Tôi coi đây là cơ hội tốt nhất để hiểu về Nguyễn Du và Truyện Kiều, viết lên những trang văn tâm huyết tự đáy lòng mình, góp thêm một phần nhỏ bé trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Truyện Kiều".

Em Nguyễn Quỳnh Trang - Học sinh lớp 9B Trường THCS Đan Trường Hội - tâm sự về cuộc thi: “Ở ngưỡng cửa sắp trưởng thành, với Truyện Kiều, chúng em không chỉ yêu thích mà còn gửi gắm niềm tin. Niềm tin khẳng định sức mạnh ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Nhất là niềm tin về cuộc sống…”.

Trong cuộc thi lần này có những bài thi lên đến 200, 250 trang, đặc biệt có bài dự thi lên đến 397 trang (của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trường THCS Bình An Thịnh, huyện Lộc Hà), hoặc bài dự thi trên 500 trang (của đồng chí Trần Thị Thuận, chuyên viên Phòng GD&ĐT Lộc Hà), cùng sự sưu tầm về những nguồn tư liệu quý về cuộc đời, thân thế sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du.

Tại buổi tổng kết, BTC đã trao giải cho 12 tập thể (2 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba) và 51 cá nhân (1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 16 giải ba, 22 giải khyến khích).

Trong các giải cá nhân có 9 học sinh cấp THCS, 10 học sinh cấp THPT và 32 cán bộ, giáo viên.

Qua cuộc thi một lần nữa, những giá trị của Truyện Kiều nói riêng và những sáng tác, thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du được tỏa sáng và được khám phá, phát hiện các giá trị về nội dung và hình thức nghệ thuật bởi năng lực của người tiếp nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...