Giáo dục đạo đức, lối sống thông qua trải nghiệm sáng tạo cho học sinh miền núi

GD&TĐ- Bên cạnh việc củng cố kiến thức, phẩm chất và năng lực, ngành Giáo dục huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Học sinh tham gia các hoạt động của câu lạc bộ Tiếng Anh trường THCS 19/8.
Học sinh tham gia các hoạt động của câu lạc bộ Tiếng Anh trường THCS 19/8.

Những tiết sinh hoạt dưới cờ đầy ý nghĩa

“Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, là chương trình công tác Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021 của Trường THCS 19 tháng 8 trong năm học vừa qua.

Đây là tiết sinh hoạt dưới cờ với chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” với các hoạt động như: Tuyên truyền giới thiệu sách, tuyên dương tấm gương người tốt, việc tốt, các tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác… tiết sinh hoạt đã thu hút 183 đội viên trong liên đội tham gia.

Tiết sinh hoạt dưới cờ của Trường THCS 19/8 trong năm học 2020-2021
Tiết sinh hoạt dưới cờ của Trường THCS 19/8 trong năm học 2020-2021

Cô Đặng Thị Mỹ Hậu – Hiệu trưởng Trường THCS 19 tháng 8 cho hay, thông qua buổi sinh hoạt mong muốn giúp cho các em biết nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Qua mỗi câu chuyện các em có thể rút ra được bài học về sự yêu thương, lòng bao dung từ đó các em biết sẻ chia để cùng giúp nhau vươn lên trong học tập; có ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội. Đồng thời qua mỗi quyển sách hay sẽ giúp các em có thêm kiến thức để nuôi dưỡng tâm hồn và rèn luyện thêm kỹ năng trong cuộc sống.

Cũng theo cô Hậu, tiết sinh hoạt dưới cờ chỉ là một trong nhiều hoạt động mà trường tổ chức nhằm trau dồi vốn kiến thức, đạo đức lối sống cho học sinh trong trường. Bên cạnh đó, trường còn có nhiều hoạt động trong  phong trào thi đua học tập như: “Tuần học tốt”, “Tiết học tốt”, “Hoa điểm tốt” nhân dịp kỉ niệm chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Phát động tuần lễ học tập suốt đời, giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc sách trong nhà trường…

Cô Hậu cho hay, mới đây để chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), câu lạc bộ Tiếng Anh trường THCS 19/8 đã có buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa và hiệu quả.

Nhiều hoạt động trong chương trình giáo dục lối sống của trường THCS 19 tháng 8
Nhiều hoạt động trong chương trình giáo dục lối sống của trường THCS 19 tháng 8

“Nội dung trọng tâm của buổi sinh hoạt nhằm ôn lại những kiến thức về lịch sử và ý nghĩa của những ngày lễ lớn, bên cạnh đó là một số nội dung tạo sự hứng thú, yêu thích bộ môn Tiếng Anh đồng thời giúp cải thiện hơn nữa các kỹ năng của bộ môn, giúp các em ngày càng mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh và áp dụng các kiến thức học được vào cuộc sống”, cô Hậu thông tin.

Tổ chức nhiều hoạt động phong phú hơn

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Chỉ thị 12 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Cụ thể, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh…

Ngoài ra, đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh bị tác động do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học học trực tuyến tại nhà và việc hướng dẫn nuôi dạy trẻ mầm non tại nhà.

Cô Hậu cũng chia sẻ, Trường cũng tổ chức chuyên đề về trường học hạnh phúc với phương châm tự thay đổi bản thân vì một trường học hạnh phúc cho cán bộ giáo viên nhân viên và sắp tới sẽ tổ chức trong học sinh trong trường.

“Trong năm học mới 2021-2022, nhà trường cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động gắn với công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, với phương châm Giáo dục làm người là mục tiêu số 1 của nhà trường”, cô Hậu chia sẻ.

Học sinh hào hứng trong lễ Phát động tuần lễ học tập suốt đời, giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc sách trong nhà trường
Học sinh hào hứng trong lễ Phát động tuần lễ học tập suốt đời, giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc sách trong nhà trường

Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho hay, Phòng GD&ĐT quận đã chỉ đạo các trường lồng ghép, tích hợp và tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua các môn học trải nghiệm, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

“Trong năm học vừa qua, phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phong phú hơn, để học sinh có thể tiếp cận một cách hết sức nhẹ nhàng mà không phải áp dụng máy móc. Qua đó học sinh đến trường nhiều hơn, duy trì sỉ số lớp ổn định”, đại diện Phòng GD&ĐT Bắc Trà My thông tin.

Trong năm mới 2021-2022, đặc biệt, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh… tiếp tục triển khai với nhiều hoạt động phong phú hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ