Malaysia tuyển dụng giáo viên quy mô lớn

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Malaysia mới đây thông báo sẽ tuyển dụng 18.702 giáo viên phổ thông thông qua đợt tuyển dụng quy mô lớn từ ngày 7/7.

Malaysia tuyển dụng giáo viên quy mô lớn.
Malaysia tuyển dụng giáo viên quy mô lớn.

Sau vòng tuyển chọn hồ sơ, việc tuyển dụng từng môn học sẽ diễn ra từ tháng 10.

Ông Mohd Radzi Md Jidin, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, giải thích kế hoạch nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong nước. Ông liệt kê bốn bang đang thiếu giáo viên trầm trọng gồm Selangor, Johor, Sabah và Sarawak, nhấn mạnh một số môn như Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục đặc biệt.

Ông Radzi Jidin cho biết: “Bộ Giáo dục sẽ phối hợp với Ủy ban Dịch vụ Giáo dục (SPP) để chương trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi ưu tiên những người có bằng cử nhân ngành Sư phạm. Nhưng chúng tôi cũng đánh giá toàn diện, tính đến ứng viên ở những lĩnh vực khác nhau”.

Bộ trưởng bày tỏ khó khăn chính khi tuyển dụng giáo viên do thiếu nguồn nhân lực từ các cơ sở giáo dục và đào tạo ngành Sư phạm. Trong một số môn học, số giáo viên mới ra trường là rất hạn chế.

Nếu ứng viên ngành Sư phạm không đủ, Bộ Giáo dục sẽ cân nhắc tuyển chọn nhân tài từ các lĩnh vực khác, đủ tiêu chí giảng dạy.

Thiếu giáo viên là tình trạng nổi bật của ngành Giáo dục Malaysia trong nhiều năm qua. Năm 2018, Bộ Giáo dục đã thành lập ủy ban chuyên nghiên cứu cách giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại một số bang như Johor, Selangor.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này do chi phí sinh hoạt cao, vị trí trường học nằm trong khu dân cư có mức sống đắt đỏ.

Theo Malay Mail

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.