Gần nửa triệu thí sinh Hàn Quốc thi Đại học ngồi bàn riêng, có kính chắn

GD&TĐ - Hôm qua (3/12), trong cái lạnh tê tái, hàng trăm ngàn HS Hàn Quốc đã bước vào kỳ thi ĐH quan trọng khi đất nước đang trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Thí sinh làm bài thi với các tấm chắn.
Thí sinh làm bài thi với các tấm chắn.

Kỳ thi ĐH trên cung cấp cho HS Hàn Quốc một bản báo cáo cuối cùng về nền GD công mà họ nhận được từ cấp tiểu học đến trung học. Kết quả của kỳ thi hàng năm này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thí sinh có thể nộp đơn xin vào học trường ĐH nào.

Năm nay là một năm đặc biệt khi Covid-19 thay đổi giao thức truyền thống, thanh tra thi mặc đồ bảo hộ hazmat chào đón thí sinh bằng chất khử trùng và nhiệt kế. Ngoài ra, các biện pháp giãn cách xã hội và đảm bảo vệ sinh đã thay thế những thông lệ mà hàng năm vẫn diễn ra.

Năm nay, nhà chức trách ưu tiên ngăn chặn các ổ dịch từ bên trong các địa điểm thi. Lối vào của mỗi điểm đều có giám thị đo nhiệt độ của thí sinh 2 lần. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi, một tấm acrylic bán trong suốt được lắp đặt vào mỗi bàn thi để ngăn ngừa khả năng thí sinh bị lây nhiễm qua các giọt bắn.

Thứ trưởng Bộ GD Park Baegbeom cho biết: “Chúng tôi đang vận hành lực lượng khẩn cấp 24 giờ dưới sự hợp tác của Bộ GD, Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc và chính quyền địa phương trước kỳ thi. Bộ GD sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi trong môi trường an toàn”.

Bộ GD cũng đảm bảo 205 giường bệnh trên toàn quốc cho bệnh nhân mắc Covid-19 và tổng số 35 thí sinh dương tính với virus corona được làm bài thi trong phòng đặc biệt của bệnh viện.

Năm nay có 490.000 thí sinh tham gia kỳ thi ĐH ở Hàn Quốc, ít hơn 10% so với năm ngoái và năm nay có số lượng thí sinh thi ĐH thấp nhất kể từ khi kỳ thi này bắt đầu vào năm 1994.

Gần nửa triệu thí sinh thi ĐH năm nay tại Hàn Quốc
Gần nửa triệu thí sinh thi ĐH năm nay tại Hàn Quốc
Phụ huynh cầu nguyện cho các thí sinh.
Phụ huynh cầu nguyện cho các thí sinh.
Những tấm thẻ ghi lời chúc thi tốt.
Những tấm thẻ ghi lời chúc thi tốt.
Bố mẹ chúc con thi tốt
Bố mẹ chúc con thi tốt 
Thí sinh trước khi vào thi
Thí sinh trước khi vào thi
Hồi hộp trước khi thi
Hồi hộp trước khi thi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.