Các trường quốc tế ở Trung Quốc sẽ tuyển sinh bằng… hệ thống xổ số

HS Trung Quốc tại một trường quốc tế.
HS Trung Quốc tại một trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD Trung Quốc Zheng Fuzhi đã tuyên bố hướng dẫn mới trong kế hoạch cải thiện chất lượng GD công nước này.

Theo hãng tin SixthOne, “cả trường công và trường tư trong hệ thống GD phổ thông nên bắt đầu quá trình tuyển sinh đồng thời và các trường tư nên lựa HS thông qua một hệ thống được vi tính ngẫu nhiên nếu đơn xin học vượt quá chỉ tiêu”.

Giám đốc về Phân tích GD Richard Gaskell tại ISC Research cho biết tại Hội nghị hiệu trưởng các trường học thu phí ở Anh rằng “có một sự phản ứng dữ dội đối với số lượng trường tư đang tăng lên ở Trung Quốc, đặc biệt là từ các trường công lớn – nơi bị coi là chọn mất những đứa trẻ giỏi nhất”.

Ông cũng khuyên các trường quốc tế nên dừng những kế hoạch mở rộng cho tới khi thấy rõ tác động của những thay đổi vào mùa xuân năm sau.

Tuy nhiên, Gaskell nói rằng các trường quốc tế không nên bị cản trở mở chi nhánh mới ở Trung Quốc vì ở đây vẫn có nhu cầu rất lớn, đặc biệt là các gia đình giàu có, trung lưu và những phụ huynh trẻ Trung Quốc muốn cho con học theo phong cách phương Tây”.

Các trường tư của Anh bùng nổ ở Trung Quốc

Trong những năm gần đây, thị trường trường quốc tế ở Trung Quốc đã tăng trưởng theo cấp số nhân, đặc biệt là từ các trường có trụ sở tại Anh.

Điều này diễn ra sau khi các quy định tại đất nước này được nới lỏng và trẻ em Trung Quốc được phép học các trường thuộc sở hữu nước ngoài.

Ngày càng có nhiều bậc phụ huynh từ tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc muốn gửi con ra nước ngoài khi học lên cao do đó họ muốn con mình nhận được một nền GD phương Tây từ sớm.

Trước đó, các trường quốc tế chỉ có người nước ngoài và con của họ học. Thấy được một thị trường tiềm năng to lớn, một số trường tư và quốc tế ở Anh bắt đầu mở chi nhánh tại Trung Quốc.

Đầu năm nay, có thông tin cho rằng khoảng 46 trường học Anh có trụ sở tại Anh mở chi nhánh tại Trung Quốc vào năm 2019, tăng hơn 2 lần so với 2 năm trước.

Theo hãng tin Forbes, “một số trường tư danh tiếng nhất đã tìm cách tận dụng thương hiệu của mình bằng cách mở chi nhánh ở trung Quốc trong những năm gần đây”.

Trường ĐH Wellington có 5 trường ở Trung Quốc, 2 trường ở Thượng Hải, 2 trường ở Hàng Châu và 1 trường ở Thiên Tân. Trong khi đó trường ĐH Dulwich có 4 trường ở Thượng Hải, 1 trường ở Bắc Kinh và 1 trường ở Tô Châu.

“Kỷ lục 14 trường quốc tế của Anh đã mở hay sắp mở chi nhánh tại Trung Quốc trong năm nay” – Forbes cho biết.

Không phải ai cũng thích chọn HS theo kiểu xổ số

Các bậc phụ huynh Trung Quốc không hài lòng với những chỉ dẫn mới, họ lo rằng con họ sẽ không được vào học vì số người muốn học vào các trường kia rất cao.

Chang Lina, một phụ huynh đang dự kiến cho con 5 tuổi của mình theo học tại một trường tiểu học tư vào năm sau, cho rằng “hệ thống xổ số có nghĩa là cho dù con bạn chuẩn bị tốt như thế nào, thì việc bé có được vào học hay không sẽ phụ thuộc vào may mắn – việc này không công bằng”.

Tuy nhiên, một số phụ huynh lại ủng hộ vì cho rằng sẽ giảm được áp lực cho con khi tuyển vào trường.

Theo SixthOne, “một bà mẹ tên Qin Yue nói rằng chính sách mới sẽ không khiến phụ huynh phải chi nhiều tiền vào việc chuẩn bị tốn kém cho con trước các cuộc phỏng vấn và thi cử tại các trường tư. Cô cho rằng các biện pháp mà các trường đưa ra sẽ rất khó khăn”.

Chuyên gia GD Xiong Bingqi nói với SixthOne rằng hệ thống xổ số không phải là một cách làm hợp lý và nó vi phạm quyền của các gia đình trong việc lựa chọn một hệ thống GD cho con mình.

Ông cho rằng việc này có thể dẫn đến một sự mất cân bằng trong hệ thống, các bậc phụ huynh có thể chạy trọt, đi cửa sau để con mình được vào các trường này.

“Thực tế, các gia đình nên được chọn trường học và các trường tư cũng nên có quyền đưa ra sự lựa chọn của mình. Một giải pháp cơ bản là giải pháp thúc đẩy được sự cân bằng của các tài nguyên GD” – ông Xiong Bingqi nói.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ