Philippines: Đưa Thế vận hội Đặc biệt vào trường học

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) đã ký kết biên bản ghi nhớ với tổ chức Special Olympics Pilipinas tại Trường dành cho người khiếm thính Philippines.

Thế vận hội Đặc biệt thúc đẩy sự hòa nhập và phát triển thể chất cho học sinh khuyết tật.
Thế vận hội Đặc biệt thúc đẩy sự hòa nhập và phát triển thể chất cho học sinh khuyết tật.

Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tích hợp các môn thể thao Thế vận hội Đặc biệt vào chương trình học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa nhập và phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh khuyết tật.

Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) đã ký kết biên bản ghi nhớ với tổ chức Special Olympics Pilipinas tại Trường dành cho người khiếm thính Philippines. Sự hợp tác này mở đường cho việc tổ chức các môn thể thao đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật về thể chất và trí tuệ tại các trường công lập trên toàn quốc.

Ông Sonny Angara, Bộ trưởng Giáo dục, nhấn mạnh: “Philippines cần thay đổi văn hóa. Chúng tôi muốn học sinh học được cách tôn trọng và đồng cảm với những người có nhu cầu đặc biệt. Đây cũng là một biện pháp hiệu quả để ngăn chặn nạn bắt nạt học đường”.

Chương trình sẽ kéo dài 4 năm, dự kiến tiếp cận ít nhất 50 nghìn học sinh và khoảng 30 nghìn học sinh khuyết tật sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Khoảng 2 nghìn giáo viên sẽ được đào tạo để dẫn dắt các hoạt động thể thao phù hợp, đồng thời một nhóm kỹ thuật liên ngành sẽ giám sát quá trình triển khai.

Ông Akiko Thomson-Guevarra, Chủ tịch Special Olympics Pilipinas và cựu vận động viên bơi lội Olympic, bày tỏ sự lạc quan: “Đây là một bước tiến lớn. Chúng tôi tin rằng chương trình sẽ tạo ra thay đổi tích cực rõ rệt cho thế hệ trẻ”.

Với động thái này, Philippines chính thức gia nhập Liên minh Toàn cầu vì Sự hòa nhập của Thế vận hội Đặc biệt, cùng với hơn 20 quốc gia khác như Trung Quốc, Jamaica, Nam Phi và UAE.

Theo Rappler

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Cao Bằng ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Cao Bằng hút khách du lịch dịp Tết

GD&TĐ - Trong 4 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 17 đến 20/2, tức mùng 1 đến mùng 4 tháng Giêng), du lịch Cao Bằng ghi nhận lượng khách tăng cao.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa