Giao cấu với em họ, một thanh niên bị khởi tố

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bắt tạm giam Phan Tấn Kỷ (29 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Giao cấu với em họ, một thanh niên bị khởi tố

Chiều 30/9, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Tấn Kỷ (1987 tuổi, ngụ ở thôn Gia Hòa, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em cách đây 2 năm.

Theo điều tra, nạn nhân là em Lê Phan Anh T. (SN 2000, trú thôn Gia Hòa, xã Duy Hòa). Kỷ là anh họ, con dì ruột của nạn nhân. Vụ việc vỡ lỡ khi bố bé T. là ông Lê Văn Sáu làm đơn tố giác lên công an xã Duy Hòa.

Ông Lê Đức Dũng, Trưởng công an xã Duy Hòa cho biết, sau khi nhận đơn thư đơn vị đã mời người bị hại là bé T. lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, bé T. khai nguyên nhân dẫn đến việc em có bầu là do ông Đào Mười (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) gây nên. Tuy nhiên, ông Mười phủ nhận mình không phải là người gây nên vụ việc.

Giao cau voi em ho, mot thanh nien bi khoi to - Anh 1

Căn nhà nơi bé T. sống chung cùng bố

Vụ án được chuyển cho công an huyện Duy Xuyên thụ lý, điều tra. Quá trình giám định ADN, công an xác định ông Mười không phải là bố đứa trẻ trong bụng bé T.

Nhiều thanh niên trong thôn được triệu tập để lấy lời khai và giám định ADN. Trong đó, Phan Tấn Kỷ được xác định là bố của đứa trẻ.

Kỷ sau đó bị công an huyện Duy Xuyên tạm giữ để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan điều tra Kỷ đã khai nhận toàn bộ hành vi khiến bé T. mang bầu.

Được biết, gia đình ông Sáu thuộc hộ nghèo, vợ mất sớm. Hiện bà mẹ trẻ đã 16 tuổi, đang làm thêm tại một quán cà phê trên địa bàn để kiếm tiền nuôi đứa con trai gần 2 tuổi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ