Giảng viên ĐH là tiến sĩ trong vòng 2 năm phải có công trình nghiên cứu hoặc bài báo khoa học

Giảng viên ĐH là tiến sĩ trong vòng 2 năm phải có công trình nghiên cứu hoặc bài báo khoa học

(GD&TĐ) - Sẽ đưa ra quy định về chế độ làm việc của giảng viên, dạy học phải gắn với nghiên cứu khoa học. Nếu giảng viên là tiến sĩ mà trong vòng 2 năm không có công trình nghiên cứu hay bài báo khoa học nào sẽ không cho tiếp tục dạy học. Đổi mới cơ chế tài chính, tăng học phí đại học.
Đó là 2 giải pháp mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra trong bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học” được tổ chức sáng nay, 14/7/2009 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.
Đoàn Chủ tịch Hội thảo - Ảnh Nguyễn NhungĐoàn Chủ tịch Hội thảo - Ảnh Nguyễn Nhung
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Kiên quyết không cho phép việc làm nghiên cứu sinh mà không có được cái mới trong nghiên cứu khoa học; Không khắt khe trong việc quy định thời gian đào tạo tiến sĩ, cái chính là quản lý về chất lượng chứ không phải thời gian. Về kinh phí dành cho việc đào tạo tiến sĩ còn thiếu, Bộ GD-ĐT sẽ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tìm giải pháp. Tuy nhiên, việc đầu tiên chúng ta phải làm không phải tăng kinh phí mà là sử dụng nguồn kinh phí sẵn có một cách hiệu quả… Hội thảo “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học” do Bộ GD-ĐT tổ chức đã tập hợp được 95 báo cáo, bài tham luận của các nhà khoa học và cơ sở đào tạo tiến sĩ trong cả nước. Các báo cáo đã đề cập đến thực trạng hoạt động gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học giai đoạn 2001-2008; tìm kiếm mô hình gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo tiến sĩ; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
N.N

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.