Thay đổi từ nhận thức...
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã biên giới Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) đạt nhiều kết quả quan trọng trong giảm nghèo. Điểm nổi bật là xã đã xác định công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là “chìa khóa” để chuyển biến từ tư duy trông chờ, ỷ lại sang tinh thần tự lực, vươn lên.
Nậm Kè có 21 bản, 1.625 hộ, gần 9.000 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm 66,2%, Dao 17,69%, Thái 7,16%, còn lại là Cống, Sán Chỉ, Kinh, Si La. Đây là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán sản xuất còn lạc hậu.
Trước đây, không ít hộ nghèo ở Nậm Kè vẫn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động tìm cách vươn lên. Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết, cấp ủy, chính quyền xác định rào cản lớn nhất nằm ở tư tưởng. “Nếu không thay đổi được cách nghĩ, cách làm của người dân, mọi nguồn lực hỗ trợ cũng khó phát huy hiệu quả. Vì thế, chúng tôi coi thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu trong giảm nghèo,” ông Thành nói.
Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng: cán bộ xuống từng bản, gặp gỡ từng hộ để giải thích chính sách; nêu gương điển hình thoát nghèo; phát thanh qua loa truyền thanh; lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng, hội họp, các hoạt động văn hóa - thể thao. Nội dung tập trung vào phổ biến chính sách hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn bà con thay đổi thói quen canh tác, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập.

Tuyên truyền đi đôi với hỗ trợ sinh kế
Theo ông Thành, tuyên truyền chỉ có tác dụng khi gắn liền với hành động cụ thể. Nhiệm kỳ qua, xã đã huy động tối đa các nguồn lực từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Người dân được hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất; tập huấn kỹ thuật trồng quế, cà phê, lạc, đậu đỗ; chăn nuôi lợn đen, dê, gia cầm an toàn sinh học; nuôi thủy sản ao hồ. “Chúng tôi tổ chức nhiều lớp tập huấn để bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất an toàn, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm,” ông Thành chia sẻ.
Thông qua tuyên truyền, bà con cũng nhận thức rõ hơn giá trị của rừng, tích cực bảo vệ hơn 10.200 ha rừng hiện có, hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, vừa bảo vệ sinh thái vừa tăng thu nhập. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai đồng bộ, Nậm Kè hiện có sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, góp phần nâng giá trị nông sản địa phương.
Kinh tế hộ gia đình chuyển biến rõ rệt: tổng diện tích cây lương thực đạt 1.036 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 32.255 tấn; đàn lợn tăng hơn 1.000 con so với đầu nhiệm kỳ; gia cầm đạt trên 21.500 con; nuôi trồng thủy sản 14 ha, sản lượng 20 tấn/năm. Các ngành dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển; 19/21 bản có điện lưới quốc gia, 95% hộ dân được sử dụng điện.

Thành quả và mục tiêu mới
Nhờ kiên trì vận động, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã giảm còn 46,09%, hộ cận nghèo 25,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm. Ông Thành nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là bà con đã thay đổi cách nghĩ, coi hỗ trợ của Nhà nước là vốn mồi để tự vươn lên, chứ không còn tư tưởng trông chờ như trước.”
Bộ mặt nông thôn khởi sắc: nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế được xây dựng và nâng cấp; giao thương hàng hóa thuận lợi; đời sống văn hóa - thể thao sôi nổi; các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng như cánh đồng bậc thang Huổi Thanh, điểm săn mây bản Chuyên Gia 2, Lễ hội Hoa mào gà… bước đầu thu hút khách.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nậm Kè tiếp tục coi công tác thông tin, tuyên truyền là giải pháp then chốt. Xã đặt mục tiêu giảm 7-8% hộ nghèo/năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển thêm sản phẩm OCOP, mở rộng dịch vụ du lịch cộng đồng.
Giảm nghèo ở Nậm Kè không chỉ là những con số thống kê, mà là câu chuyện về sự đổi thay trong tư duy sản xuất và ý thức tự lực vươn lên của người dân vùng cao. Thành quả hôm nay bắt đầu từ những buổi tuyên truyền bền bỉ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Mục tiêu giảm nghèo xã Nậm Kè giai đoạn 2025-2030
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 7-8%/năm
- Tạo việc làm mới: 350-360 lao động/năm
- Đào tạo nghề: 60-65 lao động/năm
- Phát triển sản phẩm OCOP: Nâng số sản phẩm đạt chuẩn 3 sao trở lên
- Hoàn thiện hạ tầng thiết yếu: Đường giao thông, điện, trường học, trạm y tế đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống
- Phát triển du lịch cộng đồng: Tại các bản có tiềm năng, gắn với bảo tồn văn hóa