Giám khảo Vietnam Idol Kids bế bổng thí sinh nhí

Các giám khảo của chương trình chật vật khi được các em nhỏ ôm vào lòng.

Giám khảo Vietnam Idol Kids bế bổng thí sinh nhí
Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 1

Trước giờ lên sóng live show 4 của Vietnam Idol Kids vào tối 19/6, bộ tứ huấn luyện viên xuất hiện trong hậu trường để gặp gỡ và động viên các giọng ca nhí.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 2

Vượt qua những sợ hãi, rụt rè ban đầu, cậu bé dân ca Hồ Văn Cường đã dần hòa mình vào tập thể. Khi các giám khảo xuất hiện, em lập tức nhảy lên người để ôm và đùa giỡn.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 3

Tóc Tiên tự tay chỉnh sửa trang phục cho các em trước giờ lên sóng.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 4

Trong khi đó, nữ ca sĩ Monalisa giúp Diệp Nhi chỉnh lại mái tóc được bới rất cầu kỳ.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 5

Em út của nhà chung Diệp Nhi dành tình cảm đặc biệt cho nam giám khảo. Ngược lại, anh cũng yêu thương các em như chính người thân của mình.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 6

Được tặng những bức ảnh của bộ ba giám khảo, top 8 tranh thủ xin chữ ký để làm kỷ niệm.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 7

Khác với các cuộc thi dành cho người lớn, những giọng ca nhí không căng thẳng mà luôn vui vẻ, tự tin trước giờ trình diễn.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 8

Các em cũng chưa biết giữ sức mà thoải mái đùa giỡn, la hét khiến không khí hậu trường luôn rộn ràng, tràn ngập tiếng cười.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 9

Tuy nhiên, các thí sinh cũng rất tập trung khi tập mở giọng cùng cô giáo luyện thanh.

Giam khao Vietnam Idol Kids be bong thi sinh nhi - Anh 10

Khoảnh khắc đáng yêu của Hồ Văn Cường khi tự tay "chăm sóc" trưởng nhóm 365.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...