Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá nghỉ hưu trước tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Sở Y tế Thanh Hoá. (Ảnh: BĐ)
Sở Y tế Thanh Hoá. (Ảnh: BĐ)

Ngày 15/5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định cho ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi theo theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

Theo quyết định, ông Trịnh Hữu Hùng sẽ được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 1/7/2023.

Trước đó, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, đã có đơn xin nghỉ việc để đi chữa bệnh. Từ ngày 1/4, ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa được giao nhiệm vụ điều hành Sở này.

Ông Trịnh Hữu Hùng (SN 1965; quê huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tháng 12/2015. Tháng 12/2022, ông Hùng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Liên quan đến sai phạm trên, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa, cũng bị kỷ luật Cảnh cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.